Chuẩn tướng Reza Talaei-Nik, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, cho biết nước này đã chuẩn bị các loại vũ khí, trang thiết bị, công nghệ và chiến thuật mới, sẵn sàng đưa ra chiến trường để đối phó với bất kỳ đối thủ nào trong tương lai.
Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Theo ông Talaei-Nik, các chỉ huy Iran chủ ý giữ kín thông tin về những năng lực mới này nhằm tạo ra các “bất ngờ” trên chiến trường khi cần thiết.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cho rằng bất chấp phạm vi địa lý rộng lớn của các cuộc xung đột gần đây với Mỹ và Israel, Tehran đã ngăn đối phương đạt được các mục tiêu đề ra. Ông dẫn chứng một loạt năng lực được Iran chuẩn bị và duy trì trước cũng như trong thời gian giao tranh.
Trước khi xung đột nổ ra, Iran đã xây dựng các kho dự trữ chiến lược, đồng thời duy trì sản xuất không gián đoạn thông qua mạng lưới khoảng 9.300 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và khu vực tư nhân. Theo ông Talaei-Nik, các doanh nghiệp này hiện cung cấp khoảng 2/3 sản lượng của ngành công nghiệp quốc phòng Iran.
Năng lực sản xuất cũng được mở rộng đáng kể. Tổng sản lượng vũ khí tăng hơn gấp đôi trong giai đoạn từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày đến cuộc chiến Ramadan kéo dài 40 ngày sau đó, trong khi sản lượng một số mặt hàng tăng gấp nhiều lần.
Iran hiện sản xuất trong nước hơn 1.000 loại vũ khí, trang thiết bị và đạn dược, đạt mức tự chủ trên 90%. Chi phí sản xuất một số hệ thống được cho là thấp hơn từ 1 đến 20 lần so với các sản phẩm tương đương của nước ngoài.
Đáng chú ý, Tehran đang chuyển từ phương thức chủ yếu dựa trên sao chép, cải tiến công nghệ nước ngoài sang tự thiết kế và phát triển hoàn toàn trong nước. Xu hướng này đặc biệt rõ nét trong các lĩnh vực tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV). Phần sản lượng vượt nhu cầu trong nước tiếp tục được sử dụng để phục vụ hoạt động xuất khẩu có kiểm soát.
Ông Talaei-Nik nhấn mạnh học thuyết quốc phòng cốt lõi của Iran vẫn dựa trên sự kết hợp giữa năng lực răn đe và phương thức tác chiến bất đối xứng. Tehran vừa duy trì, củng cố khả năng răn đe, vừa sử dụng các biện pháp tiến công trong khuôn khổ một thế trận phòng thủ, qua đó ngăn đối phương giành quyền chủ động trên chiến trường.
Trong bối cảnh sức ép của Mỹ đối với Iran tiếp tục gia tăng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei mới đây chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Washington, cho rằng Mỹ đang tìm cách nguỵ tạo bằng chứng để chứng minh chiến dịch gây sức ép với Tehran đạt hiệu quả.
Phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ triển khai “Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế”, một chiến dịch trừng phạt mới nhằm mở rộng sức ép trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác nước ngoài của Iran, đồng thời thu hẹp những kênh trao đổi còn lại với Tehran.
Theo phía Iran, sau khi các biện pháp quân sự không đạt được mục tiêu đề ra, Washington đang chuyển sang gia tăng sức ép kinh tế nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ.