Hơn 2.000 đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 28 năm 2026 được triển khai trên toàn quốc với 15 lĩnh vực. Điểm mới năm nay là tăng kết nối những đề tài có tiềm năng với nhà khoa học, viện, trường, doanh nghiệp và chương trình ươm tạo, góp phần đưa kết quả nghiên cứu của sinh viên vào thực tiễn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 18/8, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 28 năm 2026.

Hội nghị cung cấp thể lệ, những điểm mới của Giải thưởng; đồng thời tạo điều kiện để các trường đại học, cao đẳng, học viện trao đổi kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tuyển chọn đề tài và giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia.

Sau nhiều năm tổ chức, quy mô Giải thưởng ngày càng được mở rộng. Riêng năm 2025, Euréka tiếp nhận 2.179 đề tài của hơn 7.500 thí sinh đến từ 161 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước.

Các đề tài được triển khai trên 15 lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ đến khoa học xã hội, kinh tế, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật. Từ một sân chơi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên TP Hồ Chí Minh, Euréka đã trở thành giải thưởng học thuật có phạm vi toàn quốc.

Theo ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ bổ trợ cho quá trình đào tạo mà còn giúp sinh viên hình thành tư duy khoa học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, tinh thần sáng tạo và ý thức vận dụng tri thức vào đời sống.

Giá trị của Euréka vì vậy không chỉ nằm ở việc lựa chọn những đề tài xuất sắc trong từng mùa giải mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng người trẻ có năng lực nghiên cứu và khát vọng sáng tạo. Đây là nguồn nhân lực có thể tiếp tục tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi rời giảng đường.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Giải thưởng lần thứ 28 được triển khai trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng của quá trình phát triển. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu.

Theo định hướng của Ban tổ chức, những đề tài đạt thành tích cao và có khả năng ứng dụng sẽ được giới thiệu đến cơ quan, doanh nghiệp; kết nối với nhà khoa học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, chương trình ươm tạo và hoạt động khoa học - công nghệ phù hợp. Qua đó, các công trình có tiềm năng có thêm cơ hội tiếp tục hoàn thiện, thử nghiệm hoặc phát triển thành sản phẩm.

Giải thưởng năm nay tiếp tục dành cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam. Các trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước sẽ tổ chức phát động, tuyển chọn đề tài trước khi gửi tham gia theo thể lệ.

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở đào tạo và Ban tổ chức đã trao đổi về kinh nghiệm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, quy trình tuyển chọn đề tài và những nội dung cần lưu ý trong quá trình dự thi. Các ý kiến từ cơ sở đào tạo được tiếp nhận để thống nhất cách triển khai Euréka lần thứ 28, đồng thời nâng chất lượng và khả năng ứng dụng của các công trình nghiên cứu.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trải nghiệm công nghệ tại Ngày hội Công dân số TP Hồ Chí Minh

Trải nghiệm công nghệ tại Ngày hội Công dân số TP Hồ Chí Minh

Ngày hội Công dân số TP Hồ Chí Minh năm 2026 tạo cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ phục vụ học tập, công việc và đời sống. Các gian trưng bày giới thiệu nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng những công cụ hỗ trợ dạy và học.

Báo chí trước bước ngoặt chuyển đổi số: Từ thích ứng đến làm chủ

Báo chí trước bước ngoặt chuyển đổi số: Từ thích ứng đến làm chủ

Nhìn vào hành trình chuyển đổi số của báo chí Việt Nam, có thể thấy công nghệ không còn chỉ là công cụ hỗ trợ bên ngoài tòa soạn mà đã đi sâu vào mọi khâu, từ phát hiện đề tài, thu thập và xử lý dữ liệu, sản xuất, biên tập, xuất bản đến phân phối nội dung và tương tác với công chúng.

Bắc Ninh ra mắt ứng dụng bản đồ thông tin ngập nước

Bắc Ninh ra mắt ứng dụng bản đồ thông tin ngập nước

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, ngày 9/10, phường Phượng Sơn, Bắc Ninh ra mắt "App Bản đồ thông tin ngập nước", giúp người dân dễ dàng tra cứu tình hình ngập tại từng địa điểm, biết thông tin được ghi nhận vào thời điểm nào và xem lại tình hình ngập trong các đợt mưa trước đó. Ứng dụng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai và thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở.