Nâng cao nhận thức pháp luật về đầu tư, thương mại quốc tế

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp có buổi gặp mặt tuyên dương sinh viên tham dự Cuộc thi Diễn án trọng tài đầu tư quốc tế (FDI Moot) đạt thành tích cao.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chụp ảnh cùng các sinh viên tham dự Cuộc thi Diễn án trọng tài đầu tư quốc tế (FDI Moot) 2018. Ảnh: Hồng Minh

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chúc mừng đội Việt Nam đã xuất sắc cùng 5 đội thi khác là Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Trung Quốc để đại diện khu vực châu Á Thái Bình Dương tham dự Vòng quốc tế và tại Vòng thi quốc tế được xếp hạng thứ 3 trong bảng đấu.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nêu rõ: Hiện nay, Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm của Chính phủ là luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư làm ăn lâu dài, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Chính phủ, các bộ, ngành cũng thường xuyên trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình đầu tư. Tuy nhiên, nếu xảy ra những vấn đề không thể đàm phán được, thiết chế giải quyết tranh chấp đóng vai trò rất quan trọng trong việc phân xử đem lại công bằng cho hai bên.

Nhấn mạnh kết quả mà đội Việt Nam đạt được trong Cuộc thi Diễn án trọng tài đầu tư quốc tế (FDI Moot) rất đáng khích lệ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, đây là sự ghi nhận về quá trình đào tạo, nghiên cứu về pháp luật đầu tư quốc tế của Việt Nam trong thời gian qua, để tạo ra nguồn nhân lực vững về chuyên môn, mạnh về ngoại ngữ, tự tin xử lý các tranh chấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội, góp phần phục vụ phát triển đất nước. Với kết quả đạt được, Thứ trưởng mong muốn các sinh viên tiếp tục nghiên cứu, học hỏi trong lĩnh vực này, cố gắng đạt thành tích xuất sắc trong học tập để cống hiến cho đất nước.

Bà Phạm Lan Dung, Tổng Thư ký Hội Luật Quốc tế Việt Nam, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết: Cuộc thi FDI Moot được hình thành năm 2006 với sự phối hợp của 5 tổ chức là Trung tâm CILS (Áo), Đại học King’s College (Anh), Đại học Pepperdine (Mỹ), Đại học Suffolk (Mỹ) và Hiệp hội Trọng tài quốc tế Đức (DIS). Năm 2017, cuộc thi đã thu hút được 107 trường đại học tham dự từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2018, vòng thi quốc tế của FDI Moot diễn ra tại Thụy Điển từ 8-11/11/2018 và vòng thi khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Hàn Quốc từ 21-24/8/2018.  

Tại Việt Nam, Hội Luật quốc tế đã đứng ra tổ chức Vòng loại quốc gia với sự tham gia của 19 đội thi đến từ 13 cơ sở đào tạo luật trên cả nước. Lần đầu tiên, đội thi Việt Nam đạt được thành tích cao tại Vòng quốc tế FDI Moot 2018. Bà Phạm Lan Dung cho rằng, cuộc thi đã góp phần đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền về pháp luật thương mại và đầu tư cho sinh viên; đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa trúng cử làm thành viên Ủy ban Luật Thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) nhiệm kỳ 2019-2025.

Phan Phương (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu áp dụng luật máy móc
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu áp dụng luật máy móc

Chiều 29/10, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về việc người dân ở Cần Thơ đổi 100 USD ở tiệm vàng bị phạt tới 90 triệu đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá, vụ việc này cho thấy tình huống áp dụng pháp luật một cách máy móc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN