Bắc Giang thực hiện linh hoạt các phương án, đảm bảo chất lượng dạy và học

Sau thời gian học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho học sinh đi học trực tiếp trở lại hoặc kết hợp giữa dạy và học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Chú thích ảnh
 Học sinh trường tiểu học Tân Mỹ, TP Bắc Giang được đo thân nhiệt trước khi vào lớp (ảnh tư liệu). 

Việc thực hiện linh hoạt các phương pháp dạy học trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang triển khai tại tất cả các trường học và được đánh giá là phù hợp, mang lại hiệu quả, giúp các trường không phải đóng cửa khi có học sinh hoặc giáo viên liên quan đến dịch.

Trường THCS Hoàng Hoa Thám (huyện Yên Thế) sau gần một tháng cho học sinh nghỉ học để phòng dịch, đến nay nhà trường đã cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Để đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt, không để học sinh phải ngừng học, nhà trường đã bố trí tất cả 24 phòng học đều có thiết bị dạy học trực tuyến; xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống khi trong Trường xuất hiện các ca nghi nhiễm và bố trí phòng riêng để thực hiện cách ly.

Thầy Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám cho biết: Được đi học trực tiếp trở lại các học sinh đều rất phấn khởi, tâm lý thoải mái. Nhà trường yêu cầu học sinh có biểu hiện ho, sốt, hay có bố mẹ đang thực hiện cách ly y tế thì thực hiện học trực tuyến ở nhà. Do đó, thời gian đầu cho học sinh đi học trở lại, nhà trường có 2 lớp dạy và học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Phương pháp dạy và học kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến này giúp vừa đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường do không phải tiếp xúc với các trường hợp có nguy cơ nhiễm dịch, vừa đảm bảo cho học sinh phải cách ly ở nhà không bị gián đoạn việc học. Đến nay, có khoảng 90% số học sinh của Trường được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, nên cũng tạo tâm lý yên tâm hơn cho phụ huynh và học sinh khi đến trường.

Em Nguyễn Ngọc Thủy, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Hoàng Hoa Thám cho biết: Được đi học trực tiếp trở lại, em rất vui vì được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kiến thức với giáo viên và các bạn, có chỗ nào không hiểu em có thể trao đổi với giáo viên ngay. Trước đó, khi ở vùng dịch không thể đến lớp học trực tiếp, em vẫn tham gia học trực tuyến cùng các bạn. Tuy nhiên, em được đến lớp học trực tiếp vẫn thích hơn.

Tại Trường THPT Lục Ngạn số 1 (huyện Lục Ngạn), ngoài những lớp học trực tiếp, nhà trường đang có 2 lớp vừa dạy và học trực tiếp, kết hợp với trực tuyến đến hai học sinh đang điều trị mắc COVID-19. Nhớ lại vào cuối tháng 11 khi Trường có 2 học sinh mắc COVID-19, thầy Nguyễn Quang Khải, Hiệu trưởng nhà trường vẫn không khỏi lo lắng, cho biết: Ngay khi xác định 2 học sinh mắc COVID-19 liên quan đến công nhân ở các khu công nghiệp, trong đêm 23/11, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 nhà trường đã họp khẩn. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, nhà trường quyết định cho gần 1,8 nghìn học sinh toàn trường tạm thời nghỉ học ngày 24/11 để truy vết những trường hợp liên quan, phun hoá chất khử khuẩn.

Qua truy vết, trường xác định được 117 học sinh thuộc trưởng hợp F1, gần 500 học sinh, giáo viên thuộc trưởng hợp F2. Sau khi sàng lọc, truy vết xong, ngày 25/11, nhà trường cho học sinh đi học trở lại, kết hợp giữa dạy và học trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Những học sinh không có yếu tố dịch tễ sẽ đi học trực tiếp, còn lại hơn 600 học sinh thuộc các trưởng hợp F học trực tuyến. Lúc đó, nhà trường có 12 phòng học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Theo thầy Khải, học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế, với phương pháp này học sinh phải chủ động, tìm tòi, đôi khi đường truyền không ổn định cũng ảnh hưởng đến kết quả tiếp thu kiến thức. Trong khi đó, học trực tiếp các học sinh được giao lưu với thầy cô và các bạn cho nên kết quả học cũng hiệu quả hơn. Đặc biệt, đối với các học sinh cuối cấp, việc học trực tiếp rất quan trọng, giúp các em nắm vững kiến thức hơn rất nhiều. Chính vì vậy, nhà trường luôn có quan điểm không đóng cửa cả trường kể cả khi có học sinh mắc COVID-19 mà chỉ chuyển hình thức học tập để đảm bảo chất lượng dạy và học.

Hiện 100% số giáo viên nhà trường đã tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; khoảng trên 99% số học sinh nhà trường đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 nên cũng giúp học sinh, giáo viên yên tâm hơn khi đến trường.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 12 trường mầm non cho học sinh nghỉ học, 619 trường cho học sinh đi học trực tiếp, 21 trường cho học sinh học trực tuyến và 108 trường kết hợp giữa dạy và học trực tiếp với trực tuyến.

Để thích ứng linh hoạt trong điều kiện dịch bệnh, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang chỉ đạo mỗi cơ sở giáo dục xây dựng ở mỗi khối lớp học một phòng học trực tuyến kết hợp dạy trực tiếp nhằm giúp những học sinh phải nghỉ học do cách ly vẫn được học đảm bảo đúng tiến độ chương trình. Cùng đó, các nhà trường linh hoạt áp dụng hiệu quả các giải pháp ứng phó với dịch bệnh, tận dụng tối đa thời gian vàng dạy học trực tiếp, khi có dịch thì linh hoạt chuyển trạng thái dạy học trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Từ đó góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh đồng thời đảm bảo chất lượng dạy và học. Hiện nay, hơn 90% số trường học ở tỉnh đã bố trí mỗi khối có ít nhất một phòng học trực tuyến, đầy đủ trang thiết bị như camera, mạng Internet, tivi màn hình lớn.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch COVID-19 đang là vấn đề cấp thiết hiện nay đối với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Do vậy, mỗi trường học, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên trong tỉnh cần khắc phục khó khăn, vận dụng sáng tạo các điều kiện về cơ sở vật chất, năng lực hiện có, phát huy tinh thần tự học, sáng tạo, khai thác triệt để các ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học, thích ứng với tình hình mới.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Đà Nẵng tạm dừng việc đi học trực tiếp của học sinh lớp 1 từ ngày 13/12
Đà Nẵng tạm dừng việc đi học trực tiếp của học sinh lớp 1 từ ngày 13/12

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tạm dừng việc đi học trở lại của học sinh lớp 1 từ ngày 13/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN