EC công bố kế hoạch đầu tư 'khủng' 21 tỉ euro

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã chính thức đệ trình Nghị viện châu Âu kế hoạch đầu tư đầy tham vọng tạo hiệu quả kinh tế trị giá 315 tỷ euro, nhằm thúc đẩy nền kinh tế của châu lục này.

Ngày 26/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã chính thức đệ trình Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp) kế hoạch đầu tư đầy tham vọng trị giá 315 tỷ euro trong vòng 3 năm, nhằm thúc đẩy nền kinh tế của châu lục này.

EC công bố kế hoạch đầu tư 'khủng' 21 tỉ euro ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker.

Theo kế hoạch, sẽ lập Quỹ Đầu tư chiến lược mới của Liên minh châu Âu (EU) trị giá 21 tỷ euro (26 tỷ USD). Quan chức EU kỳ vọng quỹ này sẽ tạo hiệu quả kinh tế trị giá khoảng 315 tỷ euro (390 tỷ USD). Có khả năng, toàn bộ trách nhiệm thực hiện kế hoạch này sẽ được giao cho Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) có trụ sở tại Luxembourg.

Dự kiến, trong ngày 26/11, kế hoạch của ông Junker sẽ được bàn thảo tại Nghị viện châu Âu trước khi đệ trình lên các nhà lãnh đạo EU trong Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 tới, như một vấn đề cốt lõi trong chương trình nghị sự 5 năm của ông Junker nhằm khôi phục nền kinh tế suy yếu của EU vốn bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính, dẫn đến tình trạng thất nghiệp và lạm phát trầm trọng.

Bất chấp các biện pháp khuyến khích chưa từng có tiền lệ mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra, EU vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng các khoản đầu tư để có thể trở lại mức độ tăng trưởng trước khủng hoảng. Chủ tịch Junker kỳ vọng kế hoạch đầu tư của ông sẽ giải quyết được tình trạng thiếu hụt đó mà không tăng quá mạnh chi tiêu công, trong bối cảnh hầu hết các nước EU đều có thâm hụt ngân sách lớn và các khoản nợ công chồng chất.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.