TP Hồ Chí Minh đón đoàn 460 khách du lịch MICE đến từ Ấn Độ

Thành phố Hồ Chí Minh vừa đón 460 khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị) đến từ Ấn Độ. Đây là đoàn khách MICE lớn nhất đến từ quốc gia này mà Việt Nam từng đón.
Chú thích ảnh
Đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tặng quà cho đại diện đoàn khách MICE đến từ Ấn Độ.

Tối 16/7, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Quản lý điểm đến châu Á, Lãnh sự quán Ấn Độ đã tổ chức đón đoàn 460 khách có quốc tịch Ấn Độ đến TP Hồ Chí Minh tham quan du lịch và dự hội nghị từ ngày 15 - 18/7.

Tại buổi tiếp đón, bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là đoàn khách của công ty Volvo - Eicher (doanh nghiệp chuyên sản xuất xe buýt và xe tải của Ấn Độ), do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý điểm đến châu Á giới thiệu. Sau khi tìm hiểu, công ty Volvo - Eicher đã đồng ý đến TP Hồ Chí Minh. Đoàn MICE này gồm Chủ tịch, Ban lãnh đạo, nhân viên, cùng các khách hàng và đối tác của công ty Volvo- Eicher

Theo lịch trình, đoàn khách MICE từ Ấn Độ lưu trú tại khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 và khách sạn Le Meridien, tham dự hội nghị tại khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81; sau đó thưởng thức ẩm thực, ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền Indochina Queen Rivercruiser; tham gia các hoạt động mua sắm, giải trí tại trung tâm TP Hồ Chí Minh và trải nghiệm tham quan Đồng bằng sông Cửu Long…

Đại diện công ty Volvo – Eicher cho biết, sau chuyến đi này, đoàn hy vọng sẽ tiếp tục trở lại, đưa khách du lịch từ Ấn Độ đến TP Hồ Chí Minh nhiều hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, lần trở lại TP Hồ Chí Minh tới, ngoài việc trải nghiệm và tham quan, các doanh nghiệp Ấn Độ còn tìm kiếm cơ hội đầu tư cho khách tại TP Hồ Chí Minh.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, để đạt mục tiêu thu hút 2 - 3 triệu lượt khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh trong năm 2022, song song với các chương trình quảng bá chính sách MICE của TP Hồ Chí Minh, ngành du lịch cũng đang tiếp tục đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng như khách sạn, trung tâm hội nghị, hội thảo... Hiện nay, Sở cũng đã công bố chính sách hỗ trợ truyền thông, hỗ trợ chào đón, các chương trình nghệ thuật, quà tặng cho trưởng đoàn và các thành viên đoàn... để thúc đẩy du lịch MICE của TP Hồ Chí Minh phát triển lâu dài, bền vững.

Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh cũng đã gửi các chính sách MICE đến Liên đoàn MICE thế giới để chuẩn bị cho diễn đàn MICE được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh (ITI) vào tháng 9 tới; phối hợp với Liên đoàn MICE, Đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, doanh nghiệp... tiếp tục đón thêm nhiều đoàn MICE từ nước ngoài về TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong tháng 4/2022, TP Hồ Chí Minh cũng đã đón đoàn khách MICE từ thị trường Hoa Kỳ đến TP Hồ Chí Minh và là đoàn khách quốc tế MICE đầu tiên đến TP Hồ Chí Minh sau đại dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây hoạt động trở lại từ ngày 1/10/2026

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây hoạt động trở lại từ ngày 1/10/2026

Ngày 26/9, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh Lai Châu, các sở, ngành, đơn vị lữ hành du lịch, du khách, hộ kinh doanh để thông báo Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây sẽ hoạt động bình thường trở lại kể từ ngày 1/10/2026 cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chức năng.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo tái định hình ngành du lịch

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo tái định hình ngành du lịch

Ngày Du lịch thế giới (27/9) năm 2026 có chủ đề “Chương trình nghị sự số và trí tuệ nhân tạo tái định hình du lịch” phản ánh một trong những chuyển đổi mang tính thời đại khi công nghệ ngày càng tác động sâu rộng đến cách du khách tìm kiếm, lựa chọn điểm đến, trải nghiệm dịch vụ.

Trải nghiệm mộc mạc 'chạm' tới trái tim du khách

Trải nghiệm mộc mạc 'chạm' tới trái tim du khách

Mỗi khi mùa nước nổi về, Tràm Chim cùng dải đất Đồng Tháp Mười lại khoác lên mình sắc thái riêng. Dòng nước len lỏi qua những kênh rạch, mang theo phù sa, tạo môi trường thuận lợi cho cá, tôm, lươn về trú ngụ.