Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2020 với chủ đề 'Di sản - Nguồn lực của Việt Nam'

Thông tin chính thức từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam ngày 9/1 cho biết: Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2020 (VITM) sẽ diễn ra từ ngày 1-4/4/2020 tại Hà Nội với chủ đề “Di sản – Nguồn lực của Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Hồ Tà Đùng, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông, thắng cảnh được ví là “Vịnh Hạ Long trên Cao nguyên”. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Tổ chức, di sản là tài nguyên quan trọng hàng đầu của du lịch Việt Nam. Sự phong phú, hấp dẫn của các di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt là các di sản văn hóa được thế giới ghi danh, di sản văn hóa cấp quốc gia là cơ sở để thu hút du khách quốc tế, nội địa. Tuy vậy, việc khai thác chưa đúng mức cùng với đặc điểm khí hậu, lịch sử đã dẫn đến tình trạng một số di sản xuống cấp, hư hại. Việc bảo tồn, tôn tạo di sản vẫn chưa được quan tâm thực sự để di sản phát huy hết tiềm năng vốn có trong khai thác phát triển du lịch. Do đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Di sản - Nguồn lực của Việt Nam”.

Trong khuôn khổ hội chợ, Diễn đàn “Di sản - Nguồn lực phát triển của Du lịch Việt Nam” sẽ được tổ chức, tập trung thảo luận về vai trò của các di sản văn hóa đóng góp phát triển du lịch từ góc độ bảo tồn và phát triển kinh tế. Thông qua đó, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp du lịch và các cơ sở đào tạo du lịch trong việc huy động tốt hơn nguồn lực xã hội để khai thác di sản cho sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. Dự kiến, Diễn đàn có sự tham gia của 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp du lịch và các cơ sở đào tạo du lịch trong cả nước.

Cùng với đó, tại hội chợ còn có diễn đàn mở “Du lịch hướng tới tương lai”. Đây là sự kiện để các đại biểu đưa ra sáng kiến, bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, những điển hình trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển du lịch. Tại diễn đàn này, các diễn giả trong nước và quốc tế cùng trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến trong thực tiễn triển khai các hoạt động du lịch với sự tham gia của 500 đại biểu đại diện cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, sinh viên đang theo học chuyên ngành du lịch.

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2020 tiếp tục duy trì với 505 gian hàng. Tính đến hết ngày 1/1/2020, 85% số gian hàng của hội chợ đã được đăng ký; các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch đến từ 45 tỉnh, thành phố của nước ta và từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Dự kiến, 25 quốc gia, vùng lãnh thổ có doanh nghiệp, tổ chức sẽ tham gia hội chợ năm nay...

Thanh Giang (TTXVN)
Việt Nam – Điểm đến ấn tượng tại Hội chợ Du lịch và lữ hành quốc tế Montreal
Việt Nam – Điểm đến ấn tượng tại Hội chợ Du lịch và lữ hành quốc tế Montreal

Khách tham quan có thể đi du lịch vòng quanh thế giới khi đến với Hội chợ Du lịch và lữ hành quốc tế Montreal lần thứ 31, diễn ra từ ngày 25-27/10 ở Montreal, Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN