TP Hồ Chí Minh: Duy trì chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch

Từ duy nhất một nhà máy cấp nước ban đầu, đến nay, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng thêm nhiều nhà máy nước với công suất gần 2,4 triệu m3/ngày đêm, đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước sạch của hơn 10 triệu dân đang làm việc, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Chiều 14/7, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Sawaco (trước đây là Công ty Cấp nước TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo của Sawaco, trong thời gian qua, Đảng ủy Sawaco đã lãnh đạo Tổng công ty phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cung cấp nước sạch an toàn, liên tục cho siêu đô thị TP Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Từ duy nhất một nhà máy cấp nước ban đầu, đến nay, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng thêm nhiều nhà máy nước với công suất sản xuất gần 2,4 triệu m3/ngày đêm, đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch của hơn 10 triệu dân đang làm việc, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Sawaco cũng không ngừng tập trung đầu tư phát triển thêm 18 km đường ống truyền tải và 171 km đường ống phân phối, nâng tổng chiều dài đường ống cấp nước lên 11.578 km; gắn mới 77.275 đồng hồ nước, nâng tổng số đồng hồ nước khách hàng đến nay là 1.567.480 đồng hồ và tiếp tục đảm bảo duy trì chỉ tiêu “100% hộ dân thành phố được cung cấp nước sạch”.

Đặc biệt, công tác giảm thất thoát nước được quan tâm và thực hiện quyết liệt. Tỷ lệ chống thất thoát nước trong các năm đều hoàn thành vượt kế hoạch. Tính đến ngày 30/6, ước tính tỷ lệ nước thất thoát, thất thu bình quân đạt 15%, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2,8%. Sản lượng tiêu thụ nước tăng bình quân hằng năm là 7%, góp phần tăng doanh thu chung toàn Tổng công ty bình quân 6,1%/năm. Tính chung nộp ngân sách bình quân giai đoạn 2020 - 2023 đạt 1.388 tỷ đồng/năm, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu nằm trong mức an toàn.

Cũng theo Sawaco, trước yêu cầu ngày càng cao, hướng đến mục tiêu chung là xây dựng Thành phố thông minh, nâng cao chất lượng sống của người dân gắn với tiêu chí nâng cao chất lượng nước cấp, đòi hỏi Sawaco cần phải có bước chuyển mạnh và có tính đột phá mới có thể đáp ứng nhiệm vụ đề ra. Vì vậy, tập thể Sawaco cam kết không ngừng nỗ lực, mạnh dạn đề xuất các giải pháp bảo đảm cấp nước an toàn, xây dựng ngành cấp nước thông minh trong mục tiêu phát triển của mình. Đặc biệt, trong 5 năm tới, Sawaco sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai các dự án quan trọng, nền tảng để tiến tới cấp nước thông minh, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước cho nhân dân TP Hồ Chí Minh và tầm nhìn “Vươn lên thành một trong các công ty hàng đầu trong ngành nước ở khu vực và châu Á”.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc nhất của Sawaco. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng uỷ và ban lãnh đạo Sawaco, góp phần tích cực để Đảng bộ Tổng công ty đạt được 7/8 chỉ tiêu, có những chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Phước Lộc cũng hy vọng Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục cung cấp nguồn nước sạch cho người dân vì đây là nhu cầu thiết yếu; ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các vấn đề có thể phát sinh trong việc cung cấp nước sạch cho bà con. 

Theo Nguyễn Phước Lộc, Đảng bộ Tổng công ty khi thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phải gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; đồng thời gắn với thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và cần gắn các hoạt động với việc xây dựng Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh. 

"Hiện nay, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phải có giải pháp để vận dụng những tư tưởng, lời dạy của Bác vào những việc làm, hành động hàng ngày ngay tại Tổng công ty. Đối với Đảng bộ Tổng công ty cần phát huy các hoạt động công tác xã hội, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cơ cấu lại Tổng Công ty theo hướng hiện đại trên nền tảng số, công nghệ số, điều hành thông minh để phục vụ nhân dân tốt hơn, chất lượng cao hơn...”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Dịp này, Đảng bộ Sawaco cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, góp phần tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Hơn 1.600 ca mắc tay chân miệng trong một tuần
TP Hồ Chí Minh: Hơn 1.600 ca mắc tay chân miệng trong một tuần

Chiều 14/7, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã thông tin về tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong tuần 27 (từ ngày 2 - 9/7), số ca mắc, nhập viện do tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh tăng nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN