Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 2 tháng

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn, đến đầu tháng 3/2025, toàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hỗ trợ cho 1.363 hộ gia đình về nhà ở, đạt 91% so với tổng số hộ đủ điều kiện pháp lý để thực hiện hỗ trợ theo quy định. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước ngày 30/4/2025, sớm hơn 2 tháng so với mục tiêu đề ra (30/6/2025).

Chú thích ảnh
Cán bộ huyện Phú Lương kiểm tra tiến độ thi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tại xóm Hạ, xã Yên Đổ, tỉnh Thái Nguyên (ảnh tư liệu). 

Theo đánh giá của tỉnh Thái Nguyên, công tác xóa nhà tạm, dột nát đối với hộ nghèo, cận nghèo nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng công an, quân đội và chính quyền các địa phương với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả cao. 9/9 huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp huyện do Bí thư huyện ủy, thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban. 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp xã do Bí thư Đảng ủy cấp xã làm Trưởng ban chỉ đạo, thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo. Một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ kinh phí, vật tư xóa nhà tạm, dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện khó khăn như Võ Nhai, Đồng Hỷ, Định Hóa, Phú Lương.

Với phương châm ”ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”, lực lượng Công an, Quân đội, đoàn viên thanh niên... đã ủng hộ nhiều ngày công lao động để cùng các hộ xây mới, sửa chữa nhà ở...

Tuy vậy, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn đang gặp một số khó khăn như: Số hộ có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở nhưng chưa đủ điều kiện chiếm tỷ lệ cao (37,2%), trong đó hầu hết do vướng mắc về quyền sử dụng đất hoặc không phù hợp quy hoạch, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Hộ ở nhà tạm, dột nát hầu hết phân tán không tập trung, đi lại khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ rà soát, thống kê, báo cáo...

Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Võ Nhai, nhằm đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở trên địa bàn. Các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán đối với số nhà ở đã hoàn thành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Đối với địa phương còn đối tượng hỗ trợ nhưng chưa thực hiện, Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể, chi tiết đến từng hộ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ quy định...

Qua rà soát, thống kế của các huyện, thành trong tỉnh, cuối năm 2024, Thái Nguyên có gần 1.500 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện để thực hiện triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó 913 hộ được hỗ trợ xây mới, 585 hộ được hỗ trợ sửa chữa. Dự ước kinh phí hỗ trợ hơn 72 tỷ đồng, chưa bao gồm nguồn đối ứng của các hộ gia đình. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước từ tiết kiệm chi thường xuyên 5% năm 2024 gần 20 tỷ đồng, nguồn kinh phí từ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và nguồn xã hội hóa khác trên 52 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)
Xóa nhà tạm: Tập trung giải quyết vấn đề phát sinh, vướng mắc về lĩnh vực đất đai
Xóa nhà tạm: Tập trung giải quyết vấn đề phát sinh, vướng mắc về lĩnh vực đất đai

Ngày 11/3, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định triển khai Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN