An Giang huy động 49 chiếc phà phục vụ đi lại dịp lễ 2/9

Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang cho biết, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt tại các bến phà trên địa bàn tỉnh An Giang trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, công ty sẽ huy động 49 chiếc phà trọng tải lớn hoạt động liên tục 24/24 giờ tại 8 bến trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Các chuyến phà sẽ hoạt động 24/24 giờ đưa người dân và phương tiện vượt sông trong dịp lễ 2/9.

49 chiếc phà có trọng tải từ 30-200 tấn hoạt động liên tục tại 8 bến An Hòa, Ô Môi (thành phố Long Xuyên), Trà Ôn và Mương Ranh (huyện Châu Thành), Năng Gù (huyện Châu Phú); Thuận Giang (huyện Phú Tân), Châu Giang (thành phố Châu Đốc), Tân Châu (thị xã Tân Châu).

Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang cho biết, công ty đã yêu cầu giám đốc các xí nghiệp phà tổ chức nhân sự, phương tiện được bố trí để phục vụ, đảm bảo giao thông thông suốt; chỉ đạo các ca trưởng kiểm tra thường xuyên bến, ponton, cầu dẫn, các thiết bị an toàn và các thiết bị thông tin liên lạc; đảm bảo thông tin liên lạc và mọi hoạt động luôn được kiếm soát trong quá trình phục vụ. 

"Giám đốc các xí nghiệp phà phải phối hợp với các lực lượng địa phương giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và phương án phân luồng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt tránh ùn ứ; các phòng nghiệp vụ theo chức năng được phân công phải thường xuyên giữ liên lạc để phối hợp, hỗ trợ các đơn vị kịp thời khắc phục các điểm không phù hợp phát sinh trong ngày phục vụ lễ”, ông Huấn cho biết thêm.

Riêng bến phà Trà Ôn (huyện Châu Thành) từ ngày 28/8 đến ngày 17/9 sẽ tạm ngưng hoạt động từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau để hạn chế hoạt động để phục vụ thi công công trình, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang cho biết, ban ngày phà Trà Ôn vẫn hoạt động bình thường để đưa khách vượt sông và việc hạn chế hoạt động của bến phà để phục vụ thi công công trình chống sạt lở của bờ sông Hậu.

“Trong thời gian tạm dừng lưu thông các phương tiện, người dân có nhu cầu đi qua bến phà Trà Ôn có thể đi qua bến phà Ô Môi tại đường Nguyễn Huệ, thuộc phường Mỹ Long và tại ấp Mỹ An thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, cách bến phà Trà Ôn khoảng 3km về phía hạ lưu”, ông Tân nói.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)
Bâng khuâng  phà Thịnh Long
Bâng khuâng phà Thịnh Long

Ngày 28/5, cầu Thịnh Long (Nam Định) dài 2.360 m bắc qua sông Ninh Cơ, nối Quốc lộ 21 tại Km202 + 400 (thuộc địa phận xã Hải Châu, huyện Hải Hậu) với tỉnh lộ 490C tại Km40 + 698,42 (thuộc địa phận xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng) sẽ đi vào khai thác. Điều này đồng nghĩa với việc địa phương sẽ khai tử bến phà Thịnh Long sau hàng chục năm gắn bó với người dân và mang không ít nỗi buồn cho những người lái phà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN