Ngoại hạng Anh hốt hoảng: Sao chúng ta còn chưa tiêu đồng nào?

Trong khi Serie A thành công với những hợp đồng hạng A, các CLB La Liga cũng dần hoàn thiện các điểm còn khuyết thiếu, thì các CLB lớn của Ngoại hạng Anh bất ngờ thờ ơ với các hợp đồng mua vào.

Chú thích ảnh
Các HLV của những "ông lớn" ở Ngoại hạng Anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ trong việc mua sắm cầu thủ cho mùa giải mới. Ảnh: Eurosport

Cho đến lúc này, vào sát thời điểm kết thúc mùa chuyển nhượng hè 2018, dù là có chi ra nhiều tiền, các CLB Anh cũng khó có thể giải quyết được vấn đề mua về những cầu thủ xứng tầm.

Trong khi đó, ồn ào ở vị trí các cổ động viên, các chuyên gia thể thao, các dòng tít lớn trên báo chí Anh là những câu hỏi “Tại sao chúng ta còn chưa ký được hợp đồng nào?”, “Tiêu 200 triệu Bảng để có hàng công mới không khó đâu” hay “Hãy làm mới đội hình đi!”...

Mua, mua, mua luôn là thông điệp thường thấy với Ngoại hạng Anh ở các mùa giải trước. Và vì vậy, ở một mùa giải họ đặt mình ngoài quy luật này, các CLB Ngoại hạng Anh lập tức gặp chỉ trích.

Manchester United tụt dốc phong độ, nhòm ngó nhiều mà chưa mua được sao nào; Tottenham vẫn chưa chi tiêu một xu; Chelsea đang đứng trước nguy cơ mất đi những cầu thủ tốt nhất và Arsenal tiếp tục có một mùa giải thờ ơ với tất thẩy.

Chỉ duy nhất có Liverpool là rục rịch mua sắm nhưng 4 cầu thủ mới đến chỉ mua hết có 174 triệu bảng Anh, khiến các CĐV của họ khó tin vào chất lượng để giúp kéo đội bóng của mình lên ngôi vô địch.

Chú thích ảnh
Đến thời điểm này, Liverpool chính là đội chịu khó "mua sắm" nhất ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Eurosport

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng hè 2018 tại Anh đóng cửa. Đã không còn thời gian cho mọi cẩn trọng hay lập kế hoạch chiến thuật. Phải đến tháng 1 năm sau thị trường chuyển nhượng mùa đông mới quay trở lại mà ở thời điểm đó như thông lệ, giá trị cầu thủ cũng cao hơn rất nhiều.

Không thể cho rằng đào tạo trẻ đã giúp các CLB có những cải thiện về nhân sự bởi cả HLV Jose Mourinho của Manchester United hay Mauricio Pochettino của Tottenham đều phàn nàn về một đội hình ít được đầu tư.

Rõ ràng, khó lòng giành cúp ở các giải đấu lớn nếu thiếu sự đầu tư. Nhưng đầu tư sao cho trúng, vào những tài năng thực sự giúp cải thiện cả một mùa giải là điều không dễ dàng.

Có thể điểm qua các bản hợp đồng đắt giá nhất của các CLB lớn của Ngoại hạng Anh những năm gần đây để thấy được sự đầu tư chưa chắc mang lại danh hiệu. Manchester United có bản hợp đồng đắt giá nhất là Paul Pogba (89,3 triệu bảng); Davinson Sanchez về Tottenham với giá 42 triệu bảng Anh; với Liverpool là Virgil van Dijk (giá 75 triệu bảng); Chelsea có Alvaro Morata (58 triệu bảng), Arsenal có Pierre-Emerick Aubameyang (giá 55 triệu bảng).

Thế nhưng Manchester City mới là đội bóng thu về nhiều thành công nhất trong số các đội bóng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện nay.

Thực tế hiện nay, Manchester United không cần ký thêm hợp đồng mới cũng có thể cải thiện đội hình khi Paul Pogba và Anthony Martial là 2 cái tên cũ nhưng rất cần được làm mới. Đây là 2 cầu thủ chưa tìm thấy được sự tự do và hứng khởi trong đội hình của vị HLV khắt khe Mourinho.

Điều này cộng thêm sự tụt dốc phong độ của đội bóng trước mùa giải, CĐV Man U thậm chí đã nghĩ tới việc vị trí cần thay nhất là vị trí HLV trưởng. Ông Mourinho bị cho là có tinh thần bi quan ảnh hưởng đến các cầu thủ, không tận dụng được các cầu thủ giỏi, không tăng cường sức mạnh cho hàng công, không giúp các cầu thủ trẻ tự tin thêm. Với từng ấy chữ không, Man U bị cho là sẽ có mùa giải thứ ba trắng tay.

Chú thích ảnh
Đang có trong tay một đội hình chất lượng, với những cầu thủ trẻ tài năng, Tottenham dường như chỉ chú tâm vào việc đầu tư cơ sở vật chất. Ảnh: Eurosport

Với Tottenham, khoản tiền đầu tư vào sân vận động mới ngốn hết 1 tỷ bảng khiến họ cũng chẳng thiết tha gì với chuyển nhượng.

Trên thực tế, Tottenham cũng không cần thiết phải mua thêm nữa, họ đã có đội hình trẻ trung bậc nhất châu Âu, có nhiều cầu thủ vào tới vòng bán kết World Cup 2018 nhất. Ông Pochettino được xem là người biết biến tiềm năng thành tài năng với các cầu thủ qua tay ông nhào nặn là Mousa Dembele và Kieran Trippier và lại có trong tay cả tiền đạo xuất sắc nhất giải Harry Kane.

Chelsea thê thảm hơn rất nhiều khi khả năng lớn các ngôi sao của đội bóng sẽ dẫn nhau ra đi. Eden Hazard đã tuyên bố muốn rời sân Stamford Bridge, Thibaut Courtois và Willian cũng có ý định này. Bài toán khó cho HLV mới Maurizio Sarri thay thế ông Antonio Conte là tránh cho Chelsea thảm họa mất mát các ngôi sao.

HLV mới Unai Emery của Arsenal cũng mải miết tìm cách phát huy tài năng của những cái tên như Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Aaron Ramsey, những cái tên thậm chí bắt họ chơi chung cũng đã là khó. Ông cũng sẽ phải đi tìm câu trả lời liệu Petr Cech có trở lại phong độ đỉnh cao? Những câu hỏi ấy có tiền cũng không trả lời nổi.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Ngoại hạng Anh chính thức công bố lịch thi đấu, Arsenal gặp khó ngay vòng đầu
Ngoại hạng Anh chính thức công bố lịch thi đấu, Arsenal gặp khó ngay vòng đầu

Ngay từ vòng đấu khởi tranh của Ngoại hạng Anh (Premier League) 2018-2019, đội tuyển Arsenal của HLV mới Unai Emery sẽ phải chạm chán với đối thủ cực mạnh, đương kim vô địch Manchester City.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN