Chuyện không đáng có

Lại thêm một lần, mâu thuẫn giữa đơn vị quản lý và vận động viên đã lại xảy ra ở lĩnh vực bơi lội, khi gia đình vận động viên Nguyễn Diệp Phương Trâm mới đây làm đơn xin chấm dứt hợp đồng đào tạo và thi đấu của em với Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu (TP Hồ Chí Minh).
Lại thêm một lần, mâu thuẫn giữa đơn vị quản lý và vận động viên đã lại xảy ra ở lĩnh vực bơi lội, khi gia đình vận động viên Nguyễn Diệp Phương Trâm mới đây làm đơn xin chấm dứt hợp đồng đào tạo và thi đấu của em với đơn vị chủ quản là Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu (TP Hồ Chí Minh). Lý do được gia đình Phương Trâm đưa ra là để em “đi học tập ở nước ngoài và kết hợp phát triển sự nghiệp bơi lội.
Chuyện không đáng có một trong những tài năng trẻ của bơi lội Việt Nam. Em tập luyện tại Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu khi chưa đầy 10 tuổi. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đây là “viên ngọc thô sáng giá”, là “tiểu Ánh Viên” của làng bơi Việt Nam. 
Trong vòng 4 năm qua, em đã giành 6 Huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia. Ở tuổi 14, Phương Trâm trở thành vận động viên trẻ nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 18 diễn ra tại Singapore cuối tháng 6 vừa qua.
Có dư luận, sở dĩ xảy ra sự việc trên là do gia đình Phương Trâm bất đồng với chế độ đãi ngộ của đơn vị chủ quản dành cho em. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh cho rằng, đây chỉ là cái cớ để Phương Trâm đầu quân cho đơn vị khác. Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh (VHTTDL) đã có công văn yêu cầu gia đình Trâm bồi thường khoản chi phí đào tạo (theo tính toán là 961 triệu đồng) khi chấm dứt hợp đồng. Theo quan điểm của lãnh đạo Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh, gia đình Phương Trâm sẽ không phải bồi thường chi phí đào tạo nếu việc Phương Trâm đi du học và tập luyện bơi ở nước ngoài là đúng sự thật và vận động viên này không đầu quân cho một đơn vị khác.
Không ai dám chắc những rắc rối hiện tại có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của em như câu chuyện mà rất nhiều tài năng trẻ khác của thể thao Việt Nam đã từng gặp phải. Trường hợp của Phương Trâm đúng hay sai thế nào rất cần được các bên liên quan giải quyết sớm, bởi nếu kéo dài, không chỉ làm ảnh hưởng tới tâm lý luyện tập cũng như thành tích thi đấu của em, mà còn tạo ra tiền lệ xấu trong công tác đào tạo cũng như quản lý vận động viên thể thao.
Trên thực tế, thể thao thành tích cao Việt Nam đã từng xảy ra không ít trường hợp “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trong việc tuyển chọn, sử dụng vận động viên. Cách đây chưa lâu, đã từng xảy ra mâu thuẫn về hợp đồng lao động giữa vận động viên bóng chuyền Nguyễn Hữu Hà và CLB Tràng An Ninh Bình, khiến tuyển thủ quốc gia này phải nghỉ thi đấu 1 năm. Điền kinh, Judo cũng từng gặp rắc rối trong trường hợp của Vũ Thị Hương với đơn vị cũ Thái Nguyên; giữa Trương Thanh Hằng và đơn vị chủ quản TP Hồ Chí Minh; hay võ sĩ Văn Ngọc Tú với Trung tâm Huấn luyện thể thao Gia Lai... Nhìn chung, cái gốc của vấn đề là vận động viên muốn chuyển đến thi đấu cho các đơn vị có điều kiện thi đấu, chế độ đãi ngộ tốt hơn để có cơ hội phát triển tài năng.
Trở lại trường hợp của Phương Trâm, hiện tại, em vẫn tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại TP Hồ Chí Minh (vì em là thành viên đội tuyển quốc gia). Khi được hỏi về vấn đề này, đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT cho rằng, trước mắt Tổng cục TDTT đề nghị các bên liên quan ngồi lại với nhau giải quyết. Do đây là hợp đồng về lao động, nếu sự việc không được giải quyết ổn thỏa, chỉ còn cách là đưa ra tòa án phân xử. Hy vọng, gia đình Phương Trâm và đơn vị chủ quản là Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu sẽ sớm tìm được tiếng nói chung; không thể vì một chuyện không đáng có, mà để một tài năng thể thao bị thui chột.
Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục

Thu Hằng

Đừng để hành trình dang dở

Hiệu quả của chính sách sẽ không chỉ được đo lường bằng số khoản vay hay lượt tư vấn, mà còn ở khả năng giúp người học ổn định tình hình, tiếp tục học tập hoặc tìm được một lộ trình phù hợp hơn.

Minh Thuyết

Trao cơ hội để phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên

Trong rất nhiều chính sách dành cho phụ nữ, cho bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ vươn lên khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội… thì chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, trẻ em gái khu vực này luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Xuân Phong

Sứ mệnh hòa bình và 'mệnh lệnh' của tri ân

Dù mới được triển khai hơn sáu tháng, nhưng những ngày qua và chắc chắn cả những ngày tiếp theo, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ là chiến dịch được chờ đợi nhất, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong lòng nhân dân.

Yến Nhi

Điểm tựa bảo vệ trẻ em trên môi trường số

Môi trường số tác động mạnh mẽ và toàn diện đến đời sống của học sinh, bao gồm cả mặt tích cực lẫn những hệ lụy lớn. Với trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương, môi trường số tiềm ẩn nhiều hiểm họa nếu thiếu sự đồng hành, định hướng từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Tiến Hiếu

Không dung tha tội chống phá Nhà nước

Nhiều năm qua, tổ chức mang danh “Việt Tân” chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, phá hoại cuộc sống bình yên của đất nước. Dù luôn khoác lên mình "chiếc áo bọc đường" mang tên “đấu tranh dân chủ”, “nhân quyền” hay “diễn biến hòa bình”, bản chất độc hại và bạo lực của tổ chức này chưa bao giờ thay đổi.

Trung Sơn

Khơi dòng để quyết sách đi vào cuộc sống

Từ các gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4, có thể thấy tinh thần chủ đạo là nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để tháo gỡ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Dành cho bạn

Hải Yên

Trợ lực thiết thực cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn để tinh gọn bộ máy. Việc chủ động xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư và người làm việc xa nhà không chỉ thể hiện tính nhân văn sâu sắc mà còn là động lực để bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hoài Nam

Từ tiêu chuẩn đến năng lực thực thi

Kết luận 96-KL/TW đặt phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ trong cùng một mạch giám sát. Khi quyền hạn được trao ngày càng rõ hơn, thước đo cán bộ cũng cần chuyển mạnh từ “đủ tiêu chuẩn” sang năng lực thực thi và kết quả công việc.

Thùy Hương

'Bước chuyển tư duy' về dữ liệu

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP ngày 19/9/2026 là một bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật về dữ liệu, thể hiện rõ “bước chuyển tư duy" từ “bảo vệ” sang “quản trị” nguồn “tài nguyên” quan trọng này.

Hà Ngọc

Sau tiếng cồng nâng hạng

Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, mở cánh cửa lớn hơn với dòng vốn toàn cầu, nhưng thách thức cũng bắt đầu, nhất là làm sao để thu hút và giữ chân dòng vốn dài hạn.