Bốn tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, từ ngày 15/3 đến 14/4/2020, toàn quốc xảy ra 1.040 vụ tai nạn giao thông, làm chết 499 người và làm bị thương 736 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, giảm 383 vụ (26,91%), giảm 166 người chết (24,96%), giảm 302 người bị thương (giảm 29,09%).

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sỹ Phòng CSGT lập chốt tại đường Lê Đức Thọ, thành phố Điện Biên Phủ để tiến hành kiểm tra các lái xe. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 578 vụ. Riêng tuyến giao thông đường bộ xảy ra 567 vụ, làm chết 490 người, bị thương 258 người; giảm 183 vụ (24,4%), giảm 159 người chết (24,5%), giảm 142 người bị thương (35,5%) so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt xảy ra 6 vụ, làm chết 6 người, bị thương 1 người; giảm 7 vụ (53,85%), giảm 7 người chết (53,85%), giảm 5 người bị thương (83,33%). Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người; giảm 3 vụ (37,5%), số người chết không thay đổi, tăng 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Hàng hải không xảy ra tai nạn.

Va chạm giao thông xảy ra 462 vụ, làm bị thương nhẹ 476 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 190 vụ (29,14%), giảm 156 người bị thương nhẹ (24,68%).

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/4/2020), toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người, bị thương 3.305 người. So với 4 tháng đầu năm 2019, giảm 944 vụ (17,31%), giảm 432 người chết (16,81%), giảm 847 người bị thương (20,91%).

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên tuyến đường bộ là 2.461 vụ, làm chết 2.085 người, bị thương 1.253 người (giảm 13,59% số vụ, 17,39% số người chết, 21,34% số người bị thương). Đường sắt xảy ra 32 vụ, làm chết 28 người, bị thương 7 người (giảm 30,43% số vụ, 6,67% số người chết và 68,18% số người bị thương).

Đường thủy xảy ra 25 vụ, làm chết 24 người, làm bị thương 4 người (tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước).  Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (50%), giảm 2 người chết và mất tích (66,67%), số người bị thương không thay đổi.

Va chạm giao thông xảy ra 1.989 vụ, làm bị thương nhẹ 2.041 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 545 vụ (21,51%), giảm 523 người bị thương nhẹ (20,4%).

Vân Linh (TTXVN)
Giảm đi lại mùa dịch, tai nạn giao thông vẫn tăng
Giảm đi lại mùa dịch, tai nạn giao thông vẫn tăng

Trong những tháng mùa dịch COVID-19, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân tại TP Hồ Chí Minh đã giảm đi lại, rất nhiều phương tiện đã hạn chế lưu thông hoặc ngừng lưu thông trong thời gian này. Thế nhưng, nghịch lý là tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh lại vẫn tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN