Xung đột tại Trung Đông: Israel đẩy mạnh sản xuất vũ khí

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Quốc phòng Israel đã chỉ đạo các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của nước này tăng tốc sản xuất vũ khí, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran có khả năng kéo dài thêm nhiều tuần. Mục tiêu là bảo đảm khả năng tác chiến bền bỉ của Không quân Israel trên nhiều mặt trận cùng lúc.
Chú thích ảnh
Xe tăng Merkava 4 là xương sống của Lực lượng Phòng vệ Israel. Ảnh tư liệu: Bộ Quốc phòng Israel

Giới chức quốc phòng cho biết phần lớn các loại vũ khí và hệ thống quan trọng đang được các tập đoàn quốc phòng chủ chốt của Israel, gồm Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems và Tomer, sản xuất. Israel đang sử dụng rộng rãi sản phẩm của những công ty này trong các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

Các loại vũ khí được tăng cường sản xuất bao gồm bom không đối đất, bom lượn, tên lửa không đối đất tiên tiến và các tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không. Trong số các hệ thống quan trọng có Arrow-3 và Barak MX do IAI phát triển, cùng hệ thống David’s Sling của Rafael.

Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Amir Baram mới đây đã triệu tập lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn để đánh giá tình hình, tập trung vào thách thức duy trì hoạt động tác chiến cũng như bảo đảm tốc độ sản xuất cần thiết để bổ sung kho dự trữ vũ khí của quân đội Israel. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Không quân Israel mở rộng các cuộc tấn công tại Liban, đồng thời gia tăng cảnh giác trước khả năng lực lượng Houthi tại Yemen tham gia xung đột và nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, các dây chuyền sản xuất những loại vũ khí được coi là thiết yếu cho quân đội đã hoạt động 24/24 kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 7/10/2023. Nhiều công ty quốc phòng đã tăng đáng kể công suất, trong một số trường hợp có thể tăng gấp ba lần năng lực sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu của quân đội Israel đồng thời thực hiện các hợp đồng cung cấp vũ khí cho các nước khác.

Song song với việc tăng sản xuất, ngành công nghiệp quốc phòng Israel cùng các cơ quan nghiên cứu và phát triển của quân đội đang phát triển các năng lực quân sự mới nhằm chuẩn bị cho những kịch bản đối đầu tiếp theo với Iran. Theo các quan chức quốc phòng, một số công nghệ tấn công đặc biệt mà Israel phát triển trong khoảng 20 năm qua đã được sử dụng trong các chiến dịch gần đây và do đó không còn giữ được yếu tố bất ngờ như trước.

Một nguồn tin quốc phòng cho biết một số năng lực mới có thể được đưa vào sử dụng trong vòng vài tháng, trong khi các hệ thống khác cần nhiều năm để hoàn thiện. Bên cạnh việc mở rộng sản xuất trong nước, các chuyến vận chuyển vũ khí từ Mỹ tới Israel vẫn đang tiếp tục. Các lô hàng bao gồm nhiều loại đạn dược khác nhau được vận chuyển bằng cả đường không và đường biển, dưới sự điều phối của Cơ quan mua sắm thuộc Bộ Quốc phòng Israel.

Giới chức Israel cho biết hoạt động vận chuyển này là một chiến dịch hậu cần phức tạp với sự tham gia của nhiều nhà cung cấp và các chuyến hàng vũ khí từ Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển tới Israel trong những ngày tới.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.