Kiev công bố vụ tấn công bằng tên lửa 'nội địa' gần 1.500 km vào lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/2 cho biết Kiev đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở công nghiệp quân sự của Nga bằng tên lửa hành trình do Ukraine tự sản xuất, với tầm bắn gần 1.450 km.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp từ trên cao thiệt hại vụ tấn công. Ảnh: B.I

Trước đó, các quan chức Ukraine thông báo cuộc tấn công ngày 21/2 nhằm vào một nhà máy tại Votkinsk, thị trấn công nghiệp thuộc Cộng hòa Udmurt của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 1.400 km. Phát biểu tại họp báo ở Kiev, ông Zelensky cho biết Ukraine đã thực hiện các đòn tấn công chính xác bằng tên lửa Flamingo ở tầm bắn 1.400 km, đồng thời coi đây là thành công của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Theo giới chức Ukraine, đây là một trong những cuộc tấn công xa nhất từng được thực hiện bằng tên lửa Flamingo, sản phẩm được xem là chủ lực trong chương trình phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa. Kiev đang đẩy mạnh mở rộng sản xuất vũ khí nhằm bổ sung cho nguồn cung từ phương Tây và hướng tới mục tiêu xuất khẩu trong tương lai.

Mục tiêu được cho là nhà máy Votkinsk, nơi sản xuất một số hệ thống vũ khí chủ chốt của Nga như tên lửa đạn đạo cho tổ hợp Iskander và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava. Phía Nga chưa xác nhận nhà máy này bị tấn công. Tuy nhiên, ngày 21/2, người đứng đầu Cộng hòa Udmurt, ông Alexander Brechalov, cho biết một cơ sở không xác định trong khu vực đã bị tấn công và ba người phải nhập viện.

Ông Brechalov không đề cập việc sử dụng tên lửa Flamingo, song cảnh báo về các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái trong khu vực. Các nhóm phân tích nguồn mở của Ukraine sau đó công bố hình ảnh vệ tinh được cho là cho thấy thiệt hại tại một xưởng của nhà máy Votkinsk, với phần mái bị thủng và dấu hiệu cháy.

Cùng ngày, Ukraine được cho là đã phóng số lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào lãnh thổ Nga trong một trong những đợt tấn công tầm xa lớn nhất từ trước đến nay. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 77 UAV của Ukraine trong ngày 21/2, nhưng không đề cập các mối đe dọa tên lửa.

Tổng thống Zelensky từ chối tiết lộ tổng số tên lửa hoặc UAV được sử dụng trong cuộc tấn công. Ông cho biết có những tên lửa bị đánh chặn, có tên lửa không bị đánh chặn và có trường hợp trúng trực tiếp, đồng thời khẳng định tất cả các tên lửa phóng đi đều nhằm đúng mục tiêu đề ra.

Kiev thường so sánh tên lửa Flamingo với tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất, cho rằng mẫu tên lửa sử dụng động cơ phản lực cánh quạt này có chi phí thấp hơn và tầm bắn có thể đạt tới 3.000 km. Tuy nhiên, theo giới chức Ukraine, quá trình chuẩn bị phóng từ mặt đất mất khoảng 40 phút.

Ukraine đang nỗ lực gia tăng năng lực sản xuất tên lửa Flamingo. Các báo cáo hồi tháng 10 năm ngoái cho biết nhà sản xuất FirePoint đặt mục tiêu đạt sản lượng tới bảy quả mỗi ngày vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đầu tháng này, Kiev cho biết hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng sau một cuộc tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết một dây chuyền sản xuất lớn đã bị phá hủy, song đã được di dời và khôi phục hoạt động.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.