Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo 'giới hạn kiên nhẫn' về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ cam kết tiếp tục nỗ lực nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, song nhấn mạnh sự kiên nhẫn của Tổng thống Donald Trump không phải là vô hạn.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu ngày 25/2, Ngoại trưởng Rubio khẳng định chính quyền Mỹ không muốn từ bỏ các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, song lưu ý rằng sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump có giới hạn.

Ông Rubio nêu rõ: “Cuộc chiến đó sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Và hiện tại, chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể là chất xúc tác cho đàm phán. Nếu chúng ta từ bỏ vai trò đó, không ai khác có thể làm được”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng khó có thể dự đoán thời điểm sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump có thể cạn kiệt. Ông nói: “Tôi không tin sự kiên nhẫn của Tổng thống Donald Trump là vô hạn, nhưng tôi sẽ không dự đoán khi nào sự kiên nhẫn đó sẽ cạn kiệt, hoặc tại thời điểm nào ông ấy quyết định không tiếp tục nữa. Tôi có thể nói với các bạn, và tôi nghĩ các bạn đã nghe ông ấy bày tỏ sự thất vọng sâu sắc rằng điều này vẫn chưa kết thúc. Ông ấy coi cuộc chiến này là hoàn toàn vô nghĩa”.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo The Kyiv Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 25/2 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, con rể của ông là Jared Kushner, cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Các phái đoàn Mỹ và Ukraine dự kiến gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 26/2 để tiến hành đàm phán song phương. Một vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo giữa Mỹ, Ukraine và Liên bang Nga được kỳ vọng sẽ diễn ra vào đầu tháng 3.

Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Zelensky viết trên Telegram: “Các nhóm của chúng tôi hiện đang làm việc rất tích cực, và tôi đã cảm ơn họ vì tất cả những nỗ lực cũng như sự tham gia sâu sát trong các cuộc đàm phán, trong công việc nhằm chấm dứt chiến tranh”.

Theo ông Zelensky, hai tổng thống đã thảo luận những vấn đề sẽ được đưa ra tại các cuộc đàm phán song phương ngày 26/2 tại Geneva, cũng như kế hoạch cho các cuộc đàm phán ba bên dự kiến tổ chức trong tháng 3.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm: “Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ tạo cơ hội để tiến tới đàm phán ở cấp lãnh đạo. Tổng thống Trump ủng hộ trình tự các bước này. Chỉ theo cách đó, tất cả các vấn đề phức tạp và nhạy cảm mới có thể được giải quyết và cuộc chiến mới có thể kết thúc”.

Tại các cuộc đàm phán ngày 26/2, ông Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, sẽ đại diện phía Ukraine, trong khi các ông Jared Kushner và Steve Witkoff dẫn đầu phái đoàn Mỹ.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.