Anh, Italy và Nhật Bản thúc đẩy phát triển tiêm kích thế hệ mới

Anh, Italy và Nhật Bản ngày 3/7 đã ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ bảng Anh (tương đương 6,1 tỷ USD) nhằm thúc đẩy giai đoạn tiếp theo trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới thuộc Chương trình Không chiến toàn cầu (GCAP).
Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu F-2 tại căn cứ không quân Hyakuri ở tỉnh Ibaraki, phía bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Chính phủ Anh, hợp đồng được trao cho liên doanh công nghiệp Edgewing, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác ba bên giữa Anh, Italy và Nhật Bản nhằm phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu, dự kiến đưa vào biên chế lực lượng vũ trang từ năm 2035.

Giai đoạn hợp đồng mới sẽ tập trung hoàn thiện thiết kế, xác định các yêu cầu kỹ thuật chủ chốt và tiếp tục phát triển năng lực công nghệ của máy bay, bao gồm tích hợp hệ thống kỹ thuật số tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tác chiến hiện đại.

Theo các tài liệu công bố, chương trình GCAP là sự hợp tác giữa các tập đoàn quốc phòng lớn gồm BAE Systems (Anh), Leonardo (Italy) và Japan Aircraft Industrial Enhancement (JAIEC) thông qua liên doanh Edgewing, đóng vai trò nhà thầu chính và đơn vị thiết kế hệ thống.

Chính phủ Anh cho biết đây là một trong những dự án quốc phòng trọng điểm, nhằm bảo đảm năng lực không quân tương lai, với khả năng phối hợp giữa máy bay có người lái, hệ thống tự hành và các nền tảng tác chiến hiện đại, thay thế dần các dòng chiến đấu cơ hiện nay.

Hợp đồng mới được ký sau khi 3 nước đã thống nhất tăng cường đầu tư cho chương trình, trong đó Anh cam kết dành khoảng 8,6 tỷ bảng (tương đương 11,5 tỷ USD) trong 4 năm tới để bảo đảm tiến độ phát triển.

GCAP được xem là một trong những chương trình phát triển tiêm kích thế hệ mới lớn nhất hiện nay, phản ánh xu hướng hợp tác quốc phòng ngày càng sâu giữa các đồng minh châu Âu và châu Á trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ quân sự toàn cầu gia tăng.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.