Vĩnh biệt đạo diễn lừng danh Ivan Reitman

Nhà làm phim Ivan Reitman - một đạo diễn kiêm nhà sản xuất điện ảnh có tầm ảnh hưởng lớn của điện ảnh thế giới - đã qua đời ở tuổi 75.
Chú thích ảnh
Nhà làm phim Ivan Reitman dự lễ công chiếu bộ phim "Ghostbusters: Afterlife" tại New York, Mỹ, ngày 15/11/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bài đăng trên Twitter ngày 14/2, con trai của ông Ivan Reitman là Jason Reitman - cũng là một đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim như "Juno" và "Ghostbusters: Afterlife" - thông báo: "Tôi đã mất đi người hùng của đời mình". 

Diễn viên Ernie Hudson chia sẻ rằng: "Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Ivan Reitman. Đó thực sự là một nhà làm phim tuyệt vời và tôi đã vinh dự được quen biết và làm việc cùng ông ấy".

Trong khi đó, Arnold Schwarzenegger - tài tử đã chuyển từ mảng phim hành động sang phim hài nhờ sự dẫn dắt của Reitman, cũng đã ca ngợi ông là một "huyền thoại và "ông hoàng hài kịch".

Schwarzenegger cho biết: "Tôi không thể tin rằng mình sẽ không còn được làm việc chung với ông ấy, đi dạo cùng ông ấy và say sưa chuyện trò về cuộc sống với ông ấy thêm một lần nào nữa". 

Nhà làm phim Ivan Reitman sinh ngày 27/10/1946 tại Komarno (Slovakia), trong một gia đình có cha và mẹ cùng là người Do Thái. 

Reitman được biết đến nhiều nhất với việc đạo diễn bộ phim Ghostbusters của năm 1984 và phần tiếp theo của nó năm 1989. Bộ phim gốc đã ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng trong nhiều thập kỷ tới, trang phục của nó xuất hiện trong Stranger Things và bài hát chủ đề của nó được nhận ra ngay lập tức. Nó thành công đến nỗi nó đã tạo ra một loạt phim nhượng quyền thương mại, bao gồm bản khởi động lại cùng tên vào năm 2016 và Ghostbusters: Afterlife vào năm 2021, do Jason, con trai của Reitman làm đạo diễn.

Trong sự nghiệp điện ảnh kéo dài hàng thập kỷ của mình, Reitman cũng đã sản xuất và đạo diễn những bộ phim được coi là bệ phóng thành công cho những ngôi sao hài kịch lớn như Bill Murray - người từng đóng vai chính trong "Ghostbusters" và đồng thời xuất hiện trong các bộ phim đình đám khác của Reitman là "Meatballs" và "Stripes".

Ngoài ra, tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp làm phim của Reitman có lẽ là "National Lampoon's Animal House" (năm 1978). Bộ phim này được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh được yêu thích nhất trong giới nam sinh và nữ sinh thuộc các trường đại học ở Mỹ.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.