Sắc xuân ngập tràn Thành Đông

Những ngày này, muôn loại hoa, cây cảnh đã hội tụ về các điểm chợ hoa xuân trên địa bàn thành phố Hải Dương, mang đến những sắc màu rực rỡ, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Càng gần Tết, không khí tại các chợ hoa càng tấp nập, nhộn nhịp.

Chú thích ảnh
 Người dân chọn mua hoa tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. 

Sắc xuân đã ngập tràn tại các chợ hoa xuân đặt tại các phường: Lê Thanh Nghị, Tân Bình, Hải Tân, thành phố Hải Dương với đủ loại hoa, cây cảnh từ nhiều tỉnh, thành phố hội tụ. Từ hoa cúc Đồng Tháp; mai Bình Định; nhất chi mai Sa Pa (Lào Cai) và Ba Vì (Hà Nội); địa lan, lan hồ điệp ở Đà Lạt; quất ở Hưng Yên; đào rừng các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình đến đào, quất được trồng tại các làng hoa trên địa bàn tỉnh Hải Dương như: Tân Hưng, Hải Tân, Gia Xuyên…

Theo các thương lái, năm nay giá hoa và cây cảnh tăng khoảng 10% so với cùng thời điểm của Tết năm trước. Cụ thể, chậu cây bưởi Diễn có giá dao động từ 3 - 6 triệu đồng/chậu. Chậu quất mini trồng trong chậu sành có giá từ 130 - 150 nghìn đồng/chậu. Loại chậu quất thế có giá từ 500 - 900 nghìn đồng/chậu. Địa lan có giá trung bình 130.000 đồng/cành…

Càng cận Tết, không khí mua sắm tại chợ hoa xuân càng sôi động. Chị Đặng Thị Bình, thương lái bán quất quê ở tỉnh Hưng Yên cho biết: Quất thế năm nay mẫu mã đẹp, giá từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/chậu; chị đã bán hết 300 chậu và đang tiếp tục nhập thêm hàng.

Tương tự, anh Nguyễn Thế Hưng, chủ gian hàng bán sản phẩm hoa tulip cho biết: Sức mua càng gần Tết càng tăng. Giống hoa tulip của anh nhập từ Học viện nông nghiệp Việt Nam rất dễ chăm sóc, nhiều màu: đỏ, vàng, đỏ viền vàng, có cả loại hoa đơn và hoa kép. Loại hoa tulip kép và tulip đỏ viền vàng năm nay rất được ưa chuộng, giá bán 25.000 đồng/cây, có hỗ trợ khách trồng vào chậu, với giá các loại chậu từ 20.000 - 50.000 đồng/chậu. Đợt 1, anh Hưng nhập 3.000 cây đã bán hết và anh mới nhập tiếp 2.000 cây. Chủng loại và giá bán các loại hoa, cây cảnh đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trong dòng người đông đúc đến xem, mua hoa tại chợ hoa xuân ở cạnh đường Tôn Đức Thắng, ông Bùi Quốc Thịnh, nhà ở thành phố Hải Dương nhận định: "Dạo qua chợ hoa một vòng, tôi thấy chợ hoa năm nay đa dạng, có nhiều sự lựa chọn nhưng so với năm ngoái, nhiều loại không đẹp bằng. Hoa mai chủ yếu là cây nhỏ. Năm nay trời ấm nên hoa mai đã nở nhiều. Giá cũng đắt hơn so với Tết năm ngoái".

Chú thích ảnh
 Người dân mua mai thế tại phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương. 

Nhằm khắc phục tình trạng người mua, bán các loại hoa, cây cảnh tràn ra lòng đường nhiều tuyến phố gây cản trở giao thông, năm nay thành phố Hải Dương đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường tại các chợ hoa xuân.

Chợ hoa xuân cạnh đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh Nghị là chợ hoa quy mô lớn nhất thành phố Hải Dương trong Tết năm nay. Chợ được quy hoạch trên khoảng đất trống rộng 19.000 m2 với 200 gian hàng.

Theo ông Lê Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị, phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người bán hàng tập trung về khu vực quanh chợ hoa xuân để giảm tình trạng ách tắc giao thông, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo thuận lợi cho người dân tới thưởng thức, mua sắm hoa cây cảnh phục vụ dịp Tết.

Lực lượng công an phường phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nhắc nhở các hộ dân chấp hành các quy định khi tham gia bán hàng tại chợ hoa xuân, phân luồng giao thông để đảm bảo không xảy ra ùn tắc xung quanh các khu vực chợ. Ban bảo vệ dân phố thực hiện trông giữ xe cho người dân khi đến chợ hoa xuân.

Phường đã thành lập các tổ công tác ở những điểm thường xuyên ùn tắc giao thông; tuyên truyền cho các hộ dân không bày bán hàng hoa ở những nơi công cộng, để đảm bảo giao thông được thông suốt; phối hợp với công ty môi trường đô thị tăng cường giữ gìn vệ sinh môi trường. Riêng tại khu vực chợ hoa, phường bố trí 30 thùng rác, 2 nhà vệ sinh công cộng để giữ gìn vệ sinh khu vực chợ - ông Hậu cho biết.

Tuy là điểm chợ hoa có quy mô nhỏ hơn và lần đầu tiên tổ chức nhưng chợ hoa xuân tại phường Tân Bình, thành phố Hải Dương cũng tấp nập không kém. Chợ có quy mô trên 70 gian hàng với diện tích khoảng 30 m2/gian hàng, có hai cổng vào, thuận tiện cho người dân đến chợ. Đặc biệt, cạnh khu vực các gian hàng là vườn hoa với đủ sắc màu của violet, hướng dương, hoa cúc, thược dược… đang bung nở, người dân có thể chọn mua hoa tươi ngay tại vườn.

Theo bà Vũ Bích Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Bình, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, cắt cử lực lượng 11 người luân phiên thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, giao thông, phòng cháy chữa cháy, trật tự đô thị và hướng dẫn các chủ gian hàng kinh doanh bảo quản hàng hóa. Phường phối hợp với công ty cổ phần môi trường đô thị Hải Dương thu gom rác thải đảm bảo mỹ quan đô thị.

Chợ hoa xuân đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu ở nhiều nơi mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Chợ hoa xuân không chỉ là nơi mua, bán, còn là một điểm đến du xuân cho người dân địa phương tham quan, chiêm ngưỡng không gian muôn sắc hoa nhiều vùng miền trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Bài và ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Nhộn nhịp chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết
Nhộn nhịp chợ hoa Hàng Lược ngày 29 Tết

Ngày 23/1/2020 (tức ngày 29 Tháng chạp), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều người dân đã đến chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hà Nội) chọn mua cành đào, cây quất, đồ trang trí nhà cửa... để đón Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN