Phim 'Oppenheimer' giành lợi thế tại các hạng mục của giải thưởng SAG Awards

Sau khi giành 5 giải thưởng của Quả cầu Vàng 2024, bộ phim "Oppenheimer" của đạo diễn Christopher Nolan tiếp tục đón nhận tin vui khi đang dẫn đầu về số đề cử của giải thưởng Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG Awards), giải tiền Oscar quan trọng bậc nhất Hollywood.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Christopher Nolan (trái) đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho phim "Oppenheimer", tại lễ trao giải thưởng Quả cầu Vàng 2024 ở Beverly Hills, California (Mỹ) ngày 7/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo phát ngày 10/1 của SAG, "Oppenheimer" là một trong số bộ phim nhận được đề cử cho hạng mục quan trọng nhất trong năm nay, đó là "Dàn diễn viên xuất sắc nhất" dành cho Cillian Murphy, Robert Downey Jr. và Emily Blunt. Các hạng mục khác mà tác phẩm điện ảnh này cũng được đề cử gồm "Nam chính xuất sắc nhất" dành cho nam diễn viên Cillian Murphy, "Nam phụ xuất sắc nhất" dành cho diễn viên Robert Downey Jr. và "Nữ phụ xuất sắc nhất" dành cho diễn viên Emily Blunt. Các đề cử của SAG dành cho vai diễn của các diễn viên Cillian Murphy và Robert Downey Jr. cũng là những hạng mục mà "Oppenheimer" đã giành chiến thắng tại giải Quả cầu Vàng 2024 trước đó.

Cùng ngày, đạo diễn phim Christopher Nolan nhận đề cử Đạo diễn phim truyện xuất sắc tại Giải thưởng Hiệp hội Đạo diễn Mỹ lần thứ 76.

Có kinh phí đầu tư 100 triệu USD, bộ phim được xây dựng dựa trên cuốn tiểu sử ra mắt năm 2005 "American Prometheus" của Kai Bird và Martin J. Sherwin. Nội dung phim xoay quanh J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy thủ vai), người được coi là "cha đẻ" của bom nguyên tử. Tác phẩm đề cập quá trình nghiên cứu ban đầu của Oppenheimer, vai trò chỉ đạo của ông đối với Dự án Manhattan và những tranh cãi trong phiên điều trần an ninh năm 1954 với những cáo buộc ông là gián điệp.

"Oppenheimer" có thể được coi là tác phẩm có hệ thống nhân vật "đồ sộ" nhất của Christopher Nolan, với hơn 30 nhân vật đóng vai trò quan trọng và xuất hiện lần lượt bên cạnh nhân vật chính Oppenheimer. Ngoài Cillian Murphy, phim cũng quy tụ dàn sao, từ những người từng làm việc với Nolan ở các tác phẩm trước như Interstellar (Matt Damon và Casey Affleck), The Dark Knight (Gary Oldman) đến những ngôi sao hạng A như Emily Blunt, Robert Downey Jr, Josh Harnett, Florence Pugh, Rami Malek..

Cho tới nay, bộ phim sử thi có thời lượng 3 tiếng đồng hồ này của đạo diễn Nolan đã đạt doanh thu gần 1 tỷ USD và nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới phê bình điện ảnh. 
Trong lĩnh vực truyền hình, mùa cuối của series phim Succession dẫn đầu với 5 đề cử. Các phim Ted Lasso, The Bear và The Last of Us đều giành 4 đề cử. 

Các đề cử của SAG Awards thường trùng với đề cử giải Oscar, do nhiều thành viên hiệp hội này cũng tham gia Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Giải thưởng tôn vinh diễn xuất nổi bật trong các phim truyền hình và điện ảnh và do các diễn viên Hollywood bầu chọn. Được tổ chức từ năm 1995, SAG Award được xem là một trong những giải quan trọng nhất tại Hollywood trước thềm Oscar. Lễ trao giải SAG lần thứ 30 sẽ diễn ra vào ngày 24/2 tới và sẽ được phát trực tiếp trên Netflix trong bối cảnh nền tảng này ngày càng lấn sang các sự kiện diễn ra trực tiếp. Tại lễ trao giải sắp tới,  SAG cũng sẽ tôn vinh diễn viên Barbra Streisand với giải thưởng thành tựu trọn đời.

Thanh Hương (TTXVN)
'Oppenheimer' đang thắng thế với 5 giải thưởng quan trọng tại Quả cầu Vàng 2024
'Oppenheimer' đang thắng thế với 5 giải thưởng quan trọng tại Quả cầu Vàng 2024

Bộ phim "Oppenheimer" của đạo diễn Christopher Nolan đang thắng thế tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN