Lễ hội tôn vinh áo dài diễn ra từ ngày 3 - 25/3 tại TP Hồ Chí Minh

Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh sẽ kéo dài từ 3 - 25/3 với gần 15 hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh chiếc áo dài Việt Nam. Lễ hội này là hoạt động văn hóa, du lịch có dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của du lịch thành phố.

Đây là thông tin do ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi họp báo về Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh trong ngày 28/2.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 sẽ lan tỏa khắp thành phố để mọi người cùng tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt Nam.

Theo đó, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2018 có chủ đề “Duyên dáng áo dài TP Hồ Chí Minh” sẽ tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, đánh dấu chặng đường phát triển 5 năm của Lễ hội Áo dài như: Tổ chức cuộc thi Duyên dáng áo dài TP Hồ Chí Minh; diễu hành và trình diễn Flamhmob áo dài thu hút 3.000 người tham gia; các chương trình talk show về áo dài; diễn đàn Áo dài trong đời sống hội viên phụ nữ thành phố; chương trình nghệ thuật “Áo dài - xu hướng thời trang ứng dụng năm 2018” ; hội thi cắm hoa “Việt Nam - trăm hoa ngàn sắc” và rất nhiều các hoạt động bên lề hấp dẫn.


Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng, năm nay các hoạt động trong Lễ hội Áo dài hướng đến việc tôn vinh trang phục áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, từng bước khẳng định thương hiệu với du khách trong nước và quốc tế, không chỉ dừng lại ở một lễ hội văn hóa mà hướng đến trở thành sự kiện du lịch thường niên. 


Ngoài ra, sự kiện này cũng tạo sự lan tỏa việc vận động mặc áo dài không chỉ trong dịp lễ hội mà còn khiến người dân mặc áo dài thường xuyên trong công việc hằng ngày và trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng trong năm.

TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội Áo dài lần thứ 5 trong suốt tháng 3 này.

Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 5 năm 2018 sẽ diễn ra trải đều trên địa bàn thành phố: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quảng trường Thuận Kiều, Hội trường Thống Nhất; Nhà Thiếu nhi thành phố; trung tâm thương mại The Garden Mall; Nhà văn hóa Thanh niên, Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ…


Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế tham gia (năm 2014 thu hút 50.000 lượt, năm 2017 thu hút 70.000 lượt khách tham gia); đồng thời sự kiện góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng của thành phố.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết
Trẻ nhỏ Hà Nội xúng xính áo dài chơi Tết

Áo dài cách tân là một trong những lựa chọn hợp thời trang, đậm đà bản sắc dân tộc đang được các bậc phụ huynh lựa chọn cho con cái trong các dịp đầu năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN