Thời tiết đêm 5/12: Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 5/12, nhiều khu vực có mưa và dông; riêng khu vực Nam Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Ngày 6/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng lạnh, vùng núi có nơi trời rét với nền nhiệt dưới 17 độ C.
Chú thích ảnh
Khu vực Hà Nội, từ ngày 6/12 có mưa rải rác, trời chuyển lạnh. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 6/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ngày 7/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Ngày 6/12, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Từ ngày 7/12, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét; từ đêm 7/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ ngày 6/12 có mưa rải rác, trời chuyển lạnh; từ ngày 7/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ C.

Trên biển, hiện vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào, dông rải rác.

Dự báo, đêm 5/12 và ngày 6/12, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm phía Đông khu vực Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m. Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. 

Ngày 6/12, Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông đến Đông Bắc mạnh cấp 4-5; từ ngày 7/12, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,5-3m. Từ chiều 7/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngày 6/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 2-4m. Từ ngày 7/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả khu vực Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao từ 3-5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 6/12 đến đêm 7/12, Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 7/12, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết các khu vực đêm 5/12, ngày 6/12:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác; riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng đêm có mưa vài nơi, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ , vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rải rác, trời lạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam gần sáng và ngày 6/12 có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân bất an vì sạt lở bờ sông Trà Khúc

Người dân bất an vì sạt lở bờ sông Trà Khúc

Tình trạng sạt lở bờ sông Trà Khúc đoạn qua khu vực trung tâm xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhà cửa và tài sản của người dân.

Công trường Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc tăng tốc về đích

Công trường Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc tăng tốc về đích

Những ngày cuối tháng 9/2026, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc có mặt tại công trường xây dựng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Nhà ga T2, ghi nhận không khí thi công khẩn trương, 3 ca 4 kíp ngày đêm, vượt nắng thắng mưa để đảm bảo tiến độ cán đích công trình phục vụ APEC 2027.

Mưa tại TP Hồ Chí Minh có xu hướng giảm dần từ ngày 26 - 28/9, nhưng vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối.

Nam Bộ mưa giảm dần, TP Hồ Chí Minh lưu ý triều cường

Từ ngày 26 đến 28/9, mưa tại Nam Bộ có xu hướng giảm dần khi dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển lên phía Bắc. Ban ngày trời hửng nắng nhiều hơn, mưa chủ yếu xuất hiện từ trưa chiều đến tối; riêng TP Hồ Chí Minh cần lưu ý nguy cơ ngập khi triều cường tăng cao.

Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, cảnh báo nguy cơ lốc xoáy

Mưa dông khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Chiều và đêm 26/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.