COVID-19: Hà Nội xử phạt thêm hai trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 28/3/2020, tại Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các phường quanh khu vực Hồ Gươm, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình làm việc, Tổ công tác phối hợp cùng Trạm y tế phường Lý Thái Tổ đã mời 6 người dân không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường làm việc. Hành vi của những người dân cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh cả nước đang chung tay nỗ lực phòng, chống dịch; và sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt là 200.000 đồng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng mời 2 người dân không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc (chiều 28/3). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chú thích ảnh
4 người dân đi tập thể dục buổi sáng không đeo khẩu trang được mời về trụ sở Công an phường Lý Thái Tổ làm việc (sáng 28/3). Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nơi công cộng. Ảnh: TTXVN phát.
TTXVN/Báo Tin tức
Bốn người không đeo khẩu trang đi tập thể dục ở Bờ Hồ bị mời về Công an phường làm việc
Bốn người không đeo khẩu trang đi tập thể dục ở Bờ Hồ bị mời về Công an phường làm việc

Sáng 28/3, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), có 4 người dân đi tập thể dục buổi sáng nhưng không đeo khẩu trang đã được mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN