12:08 27/12/2020

TP Hồ Chí Minh mở cao điểm phòng chống hàng gian, hàng giả dịp cuối năm

Dịp Tết Nguyên đán 2021, TP Hồ Chí Minh sẽ bố trí lực lượng tại các cửa sông, cảng biển, cảng hàng không dân dụng, các tuyến đường bộ, đường sắt, chợ đầu mối, trung tâm thương mại… để phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, hàng gian, hàng giả.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm phòng chống hàng gian, hàng giả dịp cuối năm để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các lực lượng chức năng, sở - ngành, UBND quận - huyện điều tra, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm; bảo đảm không trùng lắp nhưng cũng không bỏ kẽ hở; tiếp tục tăng cường biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cảng hàng không dân dụng, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, khu vực buôn bán khác trong nội địa... để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đặc biệt, lực lượng chức năng lưu ý nhóm hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, như: vũ khí, ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, sản phẩm văn hóa phản động...; nhóm mặt hàng thiết yếu, như: lương thực, thực phẩm, sữa, rượu, bia, xăng dầu, gas, khẩu trang, trang thiết bị y tế…

Để thực hiện tốt công tác phòng chống hàng gian, hàng giả dịp cuối năm, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn đặc nhiệm Miền Nam - Cục Phòng chống tội phạm ma túy, Hải đoàn 28, lực lượng Biên phòng 2 tỉnh giáp ranh để kiểm tra, xử lý vi phạm tại cửa khẩu cảng, vùng biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các cửa sông, cửa biển, khu vực cửa khẩu cảng; có kế hoạch trinh sát kịp thời phát hiện, bắt giữ khi có hành vi hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu cảng, biển thành phố....

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, phát hiện, triệt phá những đường dây, tổ chức buôn lậu có quy mô lớn trên địa bàn; khẩn trương điều tra làm rõ, đề nghị khởi tố các tổ chức, cá nhân là chủ mưu, cầm đầu, chủ đầu nậu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, kinh doanh hàng giả làm bài học răn đe cho các đối tượng khác...

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cần cảnh giác với hiện tượng lợi dụng hệ thống thông quan tự động để khai báo không đúng so với thực tế hàng hóa để được qua hệ thống phân luồng xanh; không khai báo hoặc sai khai báo về tên hàng, số lượng, trọng lượng, xuất xứ, mã số thuế...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức