Hàng hóa thông qua cảng biển có xu hướng giảm về cuối năm

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang vừa cho biết, trong tháng 11/2020, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 57,2 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng) và giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.
Chú thích ảnh
Hoạt động bốc xếp hàng nhập khẩu tại cảng biển Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong đó, lượng hàng container thông qua ước đạt hơn 1,8 triệu Teus, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, đây là tháng thứ hai liên tiếp, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam sụt giảm.

Trước đó, số liệu của Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy, trong tháng 10/2020, lượng hàng qua cảng biển Việt Nam ước đạt hơn 57,6 triệu tấn giảm 2%. Trong đó, khối lượng hàng container ước gần 1,8 triệu Teus, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đánh giá,  dấu hiệu giảm nhẹ của sản lượng hàng hóa qua cảng biển là do hoạt động hàng hải vẫn đang chịu tác động của dịch COVID-19.

“Thông thường, những tháng cuối năm sẽ là thời gian hàng hóa tăng mạnh. Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch đến chuỗi sản xuất toàn cầu nên sản lượng hàng hóa bị ảnh hưởng là điều khó tránh”, ông Hoàng Hồng Giang lý giải.

Mặc dù mức tăng trưởng trong tháng bị ảnh hưởng, song tính chung 11 tháng năm 2020, khối lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam vẫn giữ được nhịp tăng trưởng với mức tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019 (ước đạt gần 630 triệu tấn hàng hóa thông qua). Trong đó, khối lượng hàng container ước đạt gần 20 triệu Teus, duy trì mức tăng hai con số (12%) so với năm trước.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.