Nga coi ASEAN là đối tác quan trọng

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là đối tác quan trọng của Moskva trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nga đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế và chính trị với các nước thuộc ASEAN.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là đối tác quan trọng của Moskva trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nga đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế và chính trị với các nước thuộc ASEAN. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi tham dự các hội nghị của ASEAN, vừa bế mạc ngày 6/8 tại Kuala Lumpur (Malaysia).
Nga coi ASEAN là đối tác quan trọng ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn phát biểu của ông Lavrov, cho biết Nga hiện đứng thứ 8 trong các đối tác kinh tế của ASEAN. Kim ngạch song phương tăng gấp đôi trong 7 năm gần đây và đạt hơn 20 tỷ USD/năm. Moskva không chỉ thúc đẩy hợp tác thương mại với ASEAN, mà còn phát triển các dự án kinh tế chung trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng hạt nhân, nghiên cứu vũ trụ, giao thông và cơ sở hạ tầng.Tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Ngoại giao Nga và những người đồng cấp ASEAN đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 20 năm hợp tác đối thoại Nga - ASEAN vào năm 2016 tại Nga. Theo ông Lavrov, việc đạt được thỏa thuận trên đã phản ánh tầm nhìn chiến lược trong quan hệ Nga - ASEAN về dài hạn. Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, hai bên sẽ xây dựng nhiều kế hoạch hợp tác tổng thể mới giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này trong tương lai.Bên cạnh đó, ông Lavrov nhấn mạnh Nga và ASEAN đang xem xét khả năng tiến hành hội nghị cấp cao doanh nghiệp vào tháng 10 năm nay tại Malaysia, với sự tham gia của các doanh nhân đến từ Nga và các nước ASEAN. Theo ông Lavrov, mức độ cao trong phối hợp chính trị giữa hai bên là cơ sở thuận lợi để phát triển quan hệ trong lĩnh vực kinh tế. Trong bối cảnh tiềm năng chung về kinh tế giữa Nga và ASEAN chưa được tận dụng triệt để, các bên cũng ủng hộ đề xuất thực hiện hiệu quả hơn nữa "lộ trình" phát triển thương mại và đầu tư, được thông qua vào năm 2012, thông qua các dự án hợp tác cụ thể mới. Ngoài ra, Nga cũng mời các đối tác ASEAN tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 3-5/9 tại Vladivostok (LB Nga), bởi đây là một cơ chế quan trọng nhằm củng cố hợp tác hai bên.Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh việc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam - thành viên ASEAN - hồi tháng 5 vừa qua có thể coi là một dự án thí điểm, từ đó EAEU có thể bắt đầu đàm phán về biện pháp thực hiện tự do hóa thương mại với các quốc gia khác trong ASEAN nói riêng cũng như với toàn bộ khối nói chung.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.