Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+1 tại Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN |
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết mục đích của phái đoàn Nga lần này là “tăng cường vị thế của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Theo như phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov hôm 5/8, ASEAN đóng vai trò then chốt trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và “nhân dịp kỷ niệm 20 năm hợp tác song phương giữa Nga và ASEAN (sẽ diễn ra vào năm 2016), chúng ta sẽ xây dựng những kế hoạch tổng thể nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này trong tương lai”.
Trong một cuộc họp kín, Ngoại trưởng Nga nói rằng việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á - Âu với Việt Nam - thành viên của ASEAN - là một dự án thí điểm. Moskva hy vọng tiếp theo sau Việt Nam sẽ là các quốc gia khác trong khu vực. Theo một nguồn tin trong Bộ ngoại giao Nga, hiện nay các cuộc đàm phán giữa Liên minh kinh tế Á - Âu với New Zealand đang gặp phải một số khó khăn tạm thời do Belarus không đồng ý với giá sữa của New Zealand.