Thông xe kỹ thuật con đường giải tỏa áp lực cho đường vành đai 2 Thủ đô

Ngày 5/2, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình Kết nối đường qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai. Đây là tuyến đường quan trọng, giúp kết nối và giải tỏa áp lực giao thông giữa tuyến đường Vành đai 2 và phố Lạc Trung.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng, thông xe kỹ thuật công trình Kết nối đường qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai. 

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, dự án Kết nối đường qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai do UBND phường Vĩnh Tuy làm chủ đầu tư. Trước đó, dự án này đã được HĐND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh tại Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019, UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 83,7 tỷ đồng; trong đó chi phí xây dựng hơn 11 tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 435m, điểm bắt đầu giao với phố Lạc Trung, điểm cuối giao với dự án 423 Minh Khai; bề mặt nền 13,5m, bề mặt đường 7,5m, hè 2x3m; đầu tư kết cấu các lớp móng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và kết cấu mặt đường bằng 2 lớp thảm bê tông nhựa nóng; làm mới hệ thống bó vỉa hai bên đường bằng đá tự nhiên; lát hè bằng vật liệu gạch bê tông vân đá đồng bộ khớp nối với vỉa hè hiện trạng trong khu vực.

Cùng đó, trồng mới cây xanh bóng mát hai bên hè, làm mới bó bồn cây bằng đá tự nhiên; sơn kẻ tổ chức giao thông bằng sơn dẻo nhiệt, hệ thống biển báo; lắp mới hệ thống đèn led chiếu sáng trên vỉa hè, hệ thống cống D600 đấu nối hệ thống cống hiện trạng trên phố Lạc Trung, hệ thống đan rãnh thu nước hai bên đường; kết hợp bổ sung hố ga có ghi thu nước trực tiếp đấu nối vào hệ thống cống D600 bằng ống HDPE D315…

Công trình được khởi công trong điều kiện khó khăn về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật; đặc biệt quá trình triển khai dự án phải đối mặt nhiều vướng mắc phức tạp liên quan giải phóng mặt bằng 35 hộ dân và 3 tổ chức, di chuyển hài cốt vô danh và di dời hệ thống điện trung thế, trạm biến áp, các công trình kỹ thuật hiện hữu…

Từ tháng 7/2025, Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kiên trì tháo gỡ từng vướng mắc, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm cao nhất để đưa công trình “về đích” trước Tết Nguyên đán năm 2026. Trong số đó, chú trọng tới quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; các nhà thầu, đơn vị tư vấn, đội ngũ cán bộ kỹ thuật thường xuyên bám sát hiện trường, họp giao ban, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh để bảo đảm thi công đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, hiệu quả.

Phát biểu tại chương trình và tuyên bố thông xe kỹ thuật công trình Kết nối đường qua Công ty xe bus với dự án 423 Minh Khai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt khẳng định, đây là thành quả cụ thể đầu tiên trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại địa phương, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường.

“Việc thông xe kỹ thuật dự án hôm nay khẳng định khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi chính quyền quyết liệt và sáng tạo trong mô hình quản lý mới thì mọi khó khăn đều sẽ được tháo gỡ. Đó cũng là tiền đề để phường tiếp tục thực hiện các dự án hạ tầng khác nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV về mọi chủ trương, chính sách đều phải lấy người dân làm trung tâm, để dân thụ hưởng thật sự”, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy nhấn mạnh.

Có mặt tại lễ thông xe, bà Trần Thị Bình Minh (Tổ trưởng Tổ dân phố 26B phường Vĩnh Tuy) cho biết, việc thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối từ số 423 phố Minh Khai sang phố Lạc Trung có ý nghĩa rất lớn đối với nhân dân phường Vĩnh Tuy cũng như trong khu vực, giúp việc đi học, đi làm của người dân trở nên thuận tiện hơn nhiều, nhất là trong giờ cao điểm, đồng thời bảo đảm hiệu quả trong vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo phường Vĩnh Tuy khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác hoàn thành công trình. 

“Trước kia nơi đây chỉ là con ngõ rất nhỏ, thậm chí chiếc xe lam muốn đi vào cũng khó khăn, thì nay được thay bằng con đường rộng rãi, hiện đại, nên các phương tiện qua lại thuận tiện, người dân rất phấn khởi. Để tuyến đường luôn sạch, đẹp, thông thoáng, chúng tôi sẽ cùng với người dân trong khu vực chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh…”, bà Trần Thị Bình Minh hồ hởi nói.

Sau khi chính thức thông xe kỹ thuật, công trình đã hình thành một tuyến đường ngang quan trọng, tạo trục kết nối trực tiếp giữa phố Lạc Trung và đường Minh Khai, góp phần phân luồng giao thông hiệu quả, giảm áp lực ùn tắc, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của phường Vĩnh Tuy.

Tin, ảnh: Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.