Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Từ ngày 22/11 – 10/12, Ban phân giới cắm mốc Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Nông tổ chức đợt tuyên truyền vấn đề biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia cho nhân dân các xã thuộc 4 huyện biên giới là Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song và Tuy Đức.
Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị ảnh 1

Lễ khánh thành cột mốc biên giới quốc gia vị trí số 54. Ảnh tư liệu: Trần Hữu Hiếu/TTXVN

Đây là hoạt động giúp cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vùng biên giới tỉnh Đắk Nông hiểu rõ hơn các vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia, cùng chung sức xây dựng, bảo vệ đường biên giới với nước bạn, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền, nhân dân hai tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Mundulkiri (Vương quốc Campuchia).

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ thuộc Ban phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông đã thông tin đến người dân về: Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; thông tin về kết quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia… Đây sẽ là cơ sở để người dân các dân tộc vùng biên giới tỉnh Đắk Nông phối với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng bảo vệ đường biên, cột mốc, chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Anh Điểu Toàn (dân tộc M’Nông), Bon Bu Prăng II, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức chia sẻ: "Qua buổi tuyên truyền, tôi biết được nhiều thông tin về cột mốc, đường biên của đất nước, mối quan hệ với nước bạn Campuchia… Tôi sẽ tuyên truyền cho cho gia đình và bà con khu vực biên giới mình sinh sống."

Ông Nguyễn Đình Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đắk Nông, Ủy viên thường trực Ban phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông cho biết: Qua các buổi tuyên truyền, chúng tôi muốn truyền tải đến người dân, các tầng lớp trong xã hội nhận thức đúng đắn việc quản lý biên giới và ý nghĩa của việc phân giới cắm mốc. Từ đó, động viên nhân dân các dân tộc vùng biên giới yên tâm làm ăn, sinh sống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, cùng tham gia với các lực lượng chức năng bảo vệ, quản lý an toàn đường biên, cột mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Qua các buổi tuyên truyền, nhận thức của người dân khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt. Người dân đã có ý thức cùng với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương bảo vệ đường biên giới. Nhiều người tự nguyện tham gia vào các đội tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc vùng biên giới.

Thời gian tới, Ban phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông đang cùng với lực lượng chức năng nước bạn Campuchia tiếp tục tổ chức phân giới cắm mốc một số vị trí trên đất liền khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Nông và Mundulkiri (Vương quốc Campuchia).

Song song với việc phân giới, cắm mốc, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là người dân các dân tộc vùng biên giới về các vấn đề biên giới, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về giải quyết các vấn đề biên giới.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.