Việt Nam và Campuchia quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình

Tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ Campuchia, Thượng tướng Nguyễn văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch hợp tác nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, đảm bảo an ninh trật tự,
Việt Nam và Campuchia quyết tâm xây dựng đường biên giới hòa bình ảnh 1

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (bên trái), Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ công an dẫn đầu, đã có buổi làm việc với ngài Ouk Kim Lek, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia. Ảnh: P/v TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 21/7, tại thủ đô Phnom Penh, bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ngài Ouk Kim Lek, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường vừa qua và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời khẳng định quan điểm của Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình và phát triển thịnh vượng.

Về công tác phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng, thời gian qua lực lượng công an hai nước đã thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, triệt phá được nhiều chuyên án xuyên quốc gia như tội phạm ma túy và tội phạm buôn bán người qua biên giới. Lực lượng công an hai nước đã kịp thời nắm chắc tình hình, trao đổi phối hợp và đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhằm làm phương hại lợi ích và an ninh mỗi nước; kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định của nước kia.

Về những công tác hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn văn Thành đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch hợp tác mà hai bộ đã ký kết, nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là phối hợp với các bộ, ngành chức năng, thực hiện có hiệu quả các văn kiện mà các bộ, ngành vừa ký kết trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Ouk Kim Lek đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia; khẳng định chuyến thăm tiếp tục là cơ sở vững chắc để củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết của nhân dân hai nước ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Quốc vụ khanh Ouk Kim Lek đánh giá cao những thành tựu hai nước đạt được trên lĩnh vực an ninh; đồng thời nêu cao quyết tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đặc biệt là với các tỉnh có chung đường biên giới, đập tan các âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh trật tự, ổn định chính trị của mỗi nước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.