Quýt hồng đặc sản Lai Vung vụ Tết khan hàng, giá cao

Quýt hồng đặc sản ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp phục vụ Tết 2021 hiện đang khan hiếm, giá cao, với giá quýt hồng hiện nay tại nhà vườn từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Năm nay, sản lượng quýt hồng toàn huyện phục vụ Tết đạt khoảng 3.000 - 4.000 tấn, giảm hơn 20.000 tấn so với mọi năm trước đây.
Chú thích ảnh
Cây quýt hồng trồng trong chậu có giá từ 2-10 triệu đồng/chậu. 

“Vương quốc quýt hồng” Lai Vung giờ không còn nhộn dịp như trước đây khi vào những ngày cận Tết. Ông Huỳnh Văn Tồn, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lai Vung cho biết, hiện toàn huyện có hơn 300 ha canh tác quýt hồng, giảm hơn 500 ha so với những năm trước đây do dịch bệnh vàng lá thối rễ làm quýt hồng chết hàng loạt. 

Vườn quýt hồng của anh Lưu Văn Tín ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung, một nhà vườn có trên 20 năm gắn bó với cây quýt hồng cho biết, năm nay, vườn quýt hồng của anh có hơn 10 tấn trái, giảm hơn 30 tấn so với những năm trước. Nguyên nhân giảm sản lượng là do cây bị chết nhiều. Thay vào đó giá rất cao lên từ 50.000 - 80.000 đồng/kg, so với những năm trước đây giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Gặp ông Phạm Quang Bình ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung cho biết, hiện nay anh đã bỏ quýt hồng chuyển sang trồng quýt đường hơn 1,2 ha. Anh Bình cho biết, quýt đường phục vụ Tết năm nay đạt năng suất 45 tấn/ha, bán với giá 28.000 đồng/kg, tuy giá thấp nhưng vẫn lãi hơn 10.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá quýt hồng với giá cao nhưng cho năng suất hiện nay khoảng 30 tấn/ha, giảm rất nhiều so với trước đây. Cách đây 3 - 4 năm bình quân mỗi ha quýt hồng cho năng suất từ 70 - 80 tấn trái/ha.

Nhiều hộ trồng quýt hồng trên chậu cũng có giá cao. Ông Lưu Văn Ràng - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng quýt chậu ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung cho biết, số lượng quýt hồng trồng trên chậu năm nay cung ứng khoảng 1.000 chậu cho thị trường Tết, có giá từ 2 triệu đến 10 triệu đồng/chậu.

Việc quýt hồng chết hàng loạt khiến giảm diện tích, giảm sản lượng quýt hồng phục vụ Tết 2021, cho nên giá tăng cao. Bên cạnh đó, đây còn là loại trái cây đặc sản có vị ngọt thanh, màu hồng, đẹp để chưng trong dịp Tết. Với diện tích giảm do cây chết, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo thực hiện đề án phục hồi cây quýt hồng đến năm 2024 diện tích bảo tồn đạt 546,63 ha với tổng nguồn vốn thực hiện đề án hơn 73 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển chế biến sâu, tạo động lực tăng trưởng ngành thủy sản

Phát triển chế biến sâu, tạo động lực tăng trưởng ngành thủy sản

Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển ngành chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, tuần hoàn, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Kiến trúc tổng thể nhà ga VIP Phú Quốc lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa vươn lên.

Cận cảnh loạt đại công trình APEC ở Phú Quốc bứt tốc về đích

Đến cuối tháng 9/2026, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét. Từ sân bay mở rộng, tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, các công trình đang đồng loạt tăng tốc, bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Cân nhắc giá điện theo giờ, tránh tăng chi phí cho người dân

Cân nhắc giá điện theo giờ, tránh tăng chi phí cho người dân

Việc nghiên cứu áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng đối với khách hàng sinh hoạt được kỳ vọng góp phần điều tiết phụ tải, giảm áp lực cung ứng điện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tại Hà Nội, nơi nhu cầu sử dụng điện của các gia đình thường tập trung vào buổi tối, việc xây dựng biểu giá mới cần được tính toán thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và khả năng chi trả của người dân.

Tổng nợ toàn cầu chạm mức kỷ lục trên 365.000 tỷ USD

Tổng nợ toàn cầu chạm mức kỷ lục trên 365.000 tỷ USD

Trong báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu mới nhất công bố ngày 23/9, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ USD, chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi.