Siết quản lý khoáng sản, xử lý nghiêm vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh và tiêu thụ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Tạm ngừng khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng để đảm bảo chất lượng nguồn nước, công trình thủy lợi. Ảnh tư liệu: Phạm Thanh Tân/TTXVN
Tạm ngừng khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng để đảm bảo chất lượng nguồn nước, công trình thủy lợi. Ảnh tư liệu: Phạm Thanh Tân/TTXVN

Đáng chú ý, tỉnh không xem xét đưa vào khai thác hoặc yêu cầu tạm dừng khai thác đối với dự án mỏ khoáng sản không lắp đặt, không duy trì hoặc để hệ thống thiết bị giám sát hoạt động không liên tục, mất kết nối, không truyền dữ liệu, trừ trường hợp bất khả kháng.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản, góp phần phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, việc kiểm soát sản lượng khai thác, nguồn gốc khoáng sản, vận chuyển và tiêu thụ tại một số địa phương chưa chặt chẽ. Một số mỏ chưa lắp đặt trạm cân, camera giám sát hoặc có lắp đặt nhưng không hoạt động.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hầu hết các mỏ đất san lấp trên địa bàn chưa có trạm cân; một số mỏ cát còn xảy ra tình trạng mất tín hiệu, hoạt động không thường xuyên hoặc hư hỏng. Những hạn chế này gây khó khăn trong xác định chính xác sản lượng khai thác, khối lượng khoáng sản đưa ra khỏi mỏ, tạo kẽ hở cho khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi, sai đối tượng được cấp phép, kê khai không đầy đủ sản lượng, mua bán trái phép hóa đơn.

Bên cạnh đó, trên địa bàn vẫn còn tình trạng lợi dụng nạo vét, cải tạo mặt ruộng, giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư để khai thác khoáng sản trái phép; khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, sử dụng khoáng sản sai mục đích và lợi dụng bến bãi để hợp thức hóa khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Sở Công Thương rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn; đối với những mỏ khoáng sản đã được cấp phép nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động, nhanh chóng hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện các thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật để đủ điều kiện hoạt động khai thác, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Đồng thời, Sở Công Thương tham mưu thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra toàn diện hệ thống camera, trạm cân tải trọng và thiết bị giám sát hành trình tại các tổ chức khai thác khoáng sản. Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ tài khoản, mật khẩu truy cập hệ thống camera, trạm cân và thiết bị định vị phương tiện vận chuyển; kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng để giám sát liên tục 24/7. Việc lắp đặt phải hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đáng chú ý, Sở Công Thương phối hợp các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh không xem xét đưa vào khai thác hoặc yêu cầu tạm dừng khai thác đối với các dự án mỏ không đáp ứng yêu cầu về hệ thống giám sát. Doanh nghiệp phải tạm dừng khai thác, vận chuyển khoáng sản cho đến khi khắc phục và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hệ thống hoạt động bình thường; trường hợp cố tình không thực hiện hoặc làm gián đoạn dữ liệu sẽ bị xử lý, đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đề nghị cơ quan Công an tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu địa bàn nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, gây dư luận xã hội. Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh và tiêu thụ khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tập trung vào các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới, sử dụng khoáng sản không đúng mục tiêu được cấp phép, vận chuyển khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; phương tiện không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc tắt thiết bị trong quá trình vận chuyển; tập kết, tiêu thụ khoáng sản tại các bến bãi hoạt động không đúng quy định.

Các lực lượng chức năng tập trung điều tra, xử lý hình sự các hành vi vi phạm liên quan đến thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản có dấu hiệu tội phạm nhằm bảo đảm tính nghiêm khắc, răn đe, phòng ngừa với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ; xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Trong quá trình điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết và vận chuyển khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm và các trường hợp không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Đồng thời, tăng cường quản lý nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, rà soát nhu cầu và khả năng cung ứng để chủ động cân đối nguồn vật liệu, không để xảy ra thiếu hụt, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hoặc ảnh hưởng tiến độ thi công.

Các địa phương tập trung rà soát những khu vực, bến bãi và tuyến vận chuyển có nguy cơ phát sinh vi phạm, hoàn thành kiểm tra, xử lý trước ngày 15/10/2026 đối với các bến bãi hoạt động không đúng quy định hoặc không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc khoáng sản; đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng cải tạo mặt bằng, san lấp, hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp, nạo vét ao, hồ, kênh, mương, sông, suối để khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Bùi Giang/TTXVN

Dành cho bạn

Gấp rút thi công, sớm hoàn thành cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Gấp rút thi công, sớm hoàn thành cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài, những ngày cuối tháng 9/2026, thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để các nhà thầu trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn I) tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Phát triển chế biến sâu, tạo động lực tăng trưởng ngành thủy sản

Phát triển chế biến sâu, tạo động lực tăng trưởng ngành thủy sản

Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển ngành chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, tuần hoàn, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao, qua đó tạo động lực tăng trưởng cho ngành nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

Kiến trúc tổng thể nhà ga VIP Phú Quốc lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa vươn lên.

Cận cảnh loạt đại công trình APEC ở Phú Quốc bứt tốc về đích

Đến cuối tháng 9/2026, các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đã định hình rõ nét. Từ sân bay mở rộng, tuyến tàu điện LRT, các trục đường chính đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng, các công trình đang đồng loạt tăng tốc, bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Cân nhắc giá điện theo giờ, tránh tăng chi phí cho người dân

Cân nhắc giá điện theo giờ, tránh tăng chi phí cho người dân

Việc nghiên cứu áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng đối với khách hàng sinh hoạt được kỳ vọng góp phần điều tiết phụ tải, giảm áp lực cung ứng điện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tại Hà Nội, nơi nhu cầu sử dụng điện của các gia đình thường tập trung vào buổi tối, việc xây dựng biểu giá mới cần được tính toán thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và khả năng chi trả của người dân.

Tổng nợ toàn cầu chạm mức kỷ lục trên 365.000 tỷ USD

Tổng nợ toàn cầu chạm mức kỷ lục trên 365.000 tỷ USD

Trong báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu mới nhất công bố ngày 23/9, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ USD, chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi.