Người dân sôi nổi tham gia giải chạy ở Yên Bái, Nam Định

Hưởng ứng "Ngày Thể thao Việt Nam", sáng 26/3, tại Quảng trường 19/8 thành phố Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 sau 2 năm gián đoạn do COVID-19.

Chú thích ảnh
Các lực lượng tham gia chạy hưởng ứng tại Lễ phát động. Ảnh: baoyenbai.com.vn

Tại lễ Phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh đã đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát động và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; quan tâm chú trọng phát triển các phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ  tại cơ sở gắn với xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, hạnh phúc; thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia tập luyện.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh khuyến khích mỗi người người hãy chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập hằng ngày, nhằm rèn luyện thể chất, tăng cường thể lực, vì mục tiêu: "Mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”.  Từ đó, mỗi người dân đã góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe, đoàn kết và hạnh phúc; thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Chị Hoàng Thị Hoa (phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái) cho biết, những năm trước, khi phải cách ly, giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19, người dân hầu như không được tham gia các hoạt động thể dục thể thao tập thể.  Năm nay, tỉnh phát động trở lại phong trào Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 nên chị và gia đình rất vui mừng tham gia. Đây là dịp khích lệ mọi người dân trong tỉnh hăng hái tham gia luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, tìm kiếm nhân tài thể thao Yên Bái.
 
Những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở Yên Bái đã phát triển ngày càng mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động "Chạy vì sức khỏe” đã và đang trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân và cộng đồng, đặc biệt sau dịch COVID-19.

*Ngày 26/3, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân và Giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023.

Chú thích ảnh
Các vận động viên Tham dự Ngày chạy Olympic Vì sức khoẻ toàn dân tại Nam Định. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Sự kiện thu hút trên 2.000 công chức, viên chức, vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất nội dung cá nhân nam cho vận động viên Nguyễn Minh Ngọc (Đoàn thể thao thành phố Nam Định); giải Nhất cá nhân nữ cho vận động viên Bùi Mỹ Duyên (Đoàn thể thao huyện Hải Hậu). Giải Nhất đồng đội nữ thuộc về Đoàn thể thao huyện Vụ Bản; giải Nhất đồng đội nam được trao cho cho Đoàn thể thao thành phố Nam Định.

Thông qua Ngày chạy Olympic “Vì sức khoẻ toàn dân” và giải Việt dã tỉnh Nam Định năm 2023 góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giải cũng giúp tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh và các bậc phụ huynh trong toàn tỉnh để cùng phát triển thể thao học đường, làm nền tảng vững chắc cho thể thao thành tích cao góp phần xây dựng nguồn nhân lực tốt cho tương lai…

Đức Tưởng - Công Luật (TTXVN)
Giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023
Giải chạy hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023

Sáng 18/3, tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), Bộ Công Thương tổ chức chương trình công bố các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 và phát động giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN