James Rodriguez - “Cậu bé” trên dải ngân hà

23 tuổi, Vua phá lưới tại kỳ World Cup đầu tiên tham dự và là chủ nhân của bàn thắng đẹp nhất giải, đến “dải ngân hà” Real Madrid thi đấu theo một hợp đồng chuyển nhượng “bom tấn”, là bố của một bé gái xinh xắn 15 tháng tuổi, cuộc đời đang là màu hồng với ngôi sao trẻ người Colombia có biệt danh “Cậu bé”, James Rodriguez.


Che mờ huyền thoại


Cái tên James Rodriguez nổi lên như diều gặp gió ở World Cup 2014. Tuy vậy, trong mắt của những người đã dõi theo sự trưởng thành của cầu thủ này, thành Rome không được xây dựng nên trong một sớm một chiều. Ở James có tố chất tài năng, lối tư duy của người chiến thắng bẩm sinh.

 

Vợ chồng James trong ngày ra mắt Real Madrid.Ảnh: zimbio


Thật vậy, ở tuổi đời rất trẻ, James đã sớm thay thế vị trí của tiền vệ tóc xù huyền thoại Carlos Valderrama, đầu tàu của đội tuyển Comlombia tại 3 kỳ Wolrd Cup trong thập niên 1990. Chính Faustino Asprilla, cựu tuyển thủ Colombia cùng thời với Valderrama, cũng nhận định James “có thể trở thành cầu thủ Colombia vĩ đại nhất trong lịch sử”.


Tại World Cup 2014, giới mộ điệu đã nhìn thấy James ghi bàn dễ dàng một cách đáng kinh ngạc, ghi bàn trong mỗi lần ra sân và ghi bàn bằng cả chân và đầu. Sự tỏa sáng của cầu thủ trẻ này ở Brazil không khỏi khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi ngay cả những siêu sao như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo không phải lúc nào cũng có thể làm được điều tương tự tại một sân chơi có nhiều sức ép như World Cup.

Không chỉ thành danh sớm trong sự nghiệp, James cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống gia đình ở tuổi 19. Người tình trăm năm của anh là Daniela Ospina, em gái của người đồng đội David Ospina tại đội tuyển quốc gia. Daniela tâm sự: “Một người bạn đã giới thiệu tôi với James và tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ tôi từng bảo, bà không bao giờ muốn thấy một cầu thủ bóng đá trong đời, nhưng định mệnh đã mang anh ấy đến”. Hiện tại, dù tất bật với vai trò của một ngôi sao đang lên, của một người chồng, một người cha, nhưng James vẫn dành thời gian cho việc đèn sách. Anh đang theo một khóa đào tạo từ xa ngành kỹ sư tại Đại học mở Colombia.

James tên đầy đủ là James David Rodriguez Rubio, sinh ngày 12/7/1991 tại thành phố Cucuta (Colombia). Bố mẹ đặt tên anh theo tên của James Bond trong serie phim ăn khách Điệp viên 007. Theo mẹ anh, bà Maria Del Pilar Rubio, ngay từ bé, “James không bao giờ chấp nhận thua cuộc trong bóng đá, kể cả khi chơi Play Station”.


Con đường chơi bóng chuyên nghiệp của James bắt đầu tại Envigado (Colombia), khi anh 15 tuổi. Từ Envigado, James đến chơi cho Atletico Banfield (Argentina) ở tuổi 17. Cũng trong năm này, James trở thành ngoại binh trẻ nhất và là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại giải vô địch Argentina. Năm 2010, với bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 5,1 triệu euro, James đến châu Âu và tỏa sáng trong màu áo của Porto (Bồ Đào Nha), giành nhiều Cúp vô địch và danh hiệu cá nhân trong 3 mùa giải gắn bó.


Ngày 24/5/2013, James gia nhập AS Monaco (Pháp) với giá 45 triệu euro. Tại đây, khi chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối xảy ra với đàn anh đồng hương Radamel Falcao hồi tháng 1 năm nay, James đã bảo đảm Monaco có một suất tham dự UEFA Champions League, đồng thời trở thành cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất giải vô địch Pháp.


Trong màu áo của đội tuyển Colombia, James chỉ mất 2 năm để trở thành nhân tố chủ chốt trên con đường trở lại World Cup của đội nhà sau 16 năm vắng bóng. James là sự kết hợp của một cầu thủ có nhãn quan chiến thuật tốt và tốc độ, sở hữu những quả dứt điểm uy lực, cũng như khả năng kiến tạo.


Ngay chính Valderrama phải thốt lên: “Colombia không cần phải tìm kiếm một ‘El Pibe’ mới nữa, bởi James chính là ‘Cậu bé’ mà đội còn thiếu trong thời gian qua”.


Nấc thang mới


Như bao cầu thủ khác, ước mơ ấp ủ của James là được chơi trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid (Tây Ban Nha). Cầu được ước thấy, Real Madrid mới đây đã tung ra 80 triệu euro để mua James. Bản hợp đồng chuyển nhượng “bom tấn” này đã biến anh trở thành cầu thủ Colombia đắt giá nhất trong lịch sử và lọt vào tốp 5 cầu thủ đắt giá nhất hành tinh.


Trong khi nhiều người gọi đó là hành động điên rồ mới của Real Madrid, thì ngôi sao Colombia đã chứng tỏ sức hút không thể cưỡng lại của mình ngay cả khi anh còn chưa ra sân thi đấu. Chỉ trong vòng 48 giờ sau khi ra mắt tại sân Bernabeu, 345.000 ngàn chiếc áo số 10 của James tại Real Madrid đã được bán ra, tương đương 26 triệu euro, chiếm 30% giá trị bản hợp đồng chuyển nhượng của anh. Con số này đã phá vỡ kỷ lục của tất cả các ngôi sao khác gia nhập sân Bernabeu trước anh.


Khi được hỏi liệu Real Madrid có thật sự cần một số 10 mới, HLV Carlo Ancelotti nói: “Chúng tôi ký hợp đồng với một trong những ngôi sao của World Cup, vì cần những cầu thủ như vậy cho tương lai, chứ không chỉ là cho hiện tại”.


James dự kiến sẽ bắt đầu mùa giải La Liga trong trận đầu gặp Cordoba trên sân Bernabeu rạng sáng 25/8, nơi giới mộ điệu đang nóng lòng chờ đợi sự kết hợp giữa ngôi sao trẻ người Colombia với những cái tên đình đám như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema...


Anh Vũ

Vua phá lưới David Villa ghi bàn trong trận chia tay đội tuyển
Vua phá lưới David Villa ghi bàn trong trận chia tay đội tuyển

Bàn thắng mở màn ở phút 36 vào lưới Australia trong loạt trận cuối ở bảng B World Cup 2014 ngày 23/6 là bàn thắng cuối cùng của vua phá lưới David Villa trước khi chia tay đội tuyển Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN