Bán kết AFF Cup 2018: Philippines mạnh cỡ nào, có phải đối thủ đáng gờm của Việt Nam?

Như vậy là tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Philippines của HLV Sven Goran Eriksson ở bán kết AFF Cup. Đó là đối thủ chúng ta không thể coi thường.

Philippines có ít nhất 4 điểm mạnh cơ bản rất đáng để ông Park Hang-seo và tuyển thủ chúng ta phải lưu tâm. Thứ nhất là kinh nghiệm cầm quân và hiệu ứng tinh thần mà ông Sven Goran Eriksson đem đến.

Dù nhà cầm quân 70 tuổi người Thụy Điển mới làm việc với đội bóng chưa đầy 1 tháng nhưng đó không phải vấn đề quá lớn bởi ông đã có trợ lí Scott Cooper hỗ trợ nên mọi chuyện trở nên đơn giản đi nhiều.

Chú thích ảnh
Sự xuất hiện của HLV thành tích “đầy mình” người Thụy Điển Sven Goran Eriksson là yếu tố quan trọng khiến Philippines chơi cực kỳ tự tin.  

Ngay ở trận gặp Thái Lan, ông Eriksson đã thể hiện khả năng “đọc” tình huống đẳng cấp khi tung Bedic vào sân lúc Philippines đang bị dẫn 0-1 và chỉ vài phút sau chính tiền vệ phải này tung cú sút đổi hướng vào lưới Thái Lan giúp Philippines giành 1 điểm quan trọng.

Sự xuất hiện của HLV thành tích “đầy mình” người Thụy Điển là yếu tố quan trọng khiến Philippines chơi cực kỳ tự tin và có tinh thần rất tốt bất kể gặp đối thủ nào. Việc họ không hề tỏ ra e ngại mà liên tục tấn công Thái Lan cũng như thể hiện ý chí quyết thắng trước Singapore là những minh chứng sống động.

Ngay trước thềm AFF Cup, tiền đạo thủ quân của “The Azkals” (biệt danh của tuyển Philippines) Phil Younghusband thậm chí còn tuyên bố nếu đội bóng của anh không ít nhất vào tới chung kết giải này thì sẽ là nỗi thất vọng. Điều đó cho thấy Philippines đặt mục tiêu cao thế nào ở giải năm nay và chắc chắn họ sẽ hướng tới cuộc chiến với chúng ta ở bán kết với sự tự tin cao nhất.

Chú thích ảnh
Việc dung nạp nhiều cầu thủ nhập tịch cũng làm cho Philippines càng thêm tự tin.

Việc dung nạp nhiều cầu thủ nhập tịch cũng làm cho Philippines càng thêm tự tin bởi những ngôi sao sinh ra, thi đấu và trưởng thành ở Châu Âu của họ rõ ràng không hề ngán ngại khi chơi ở cấp độ Đông Nam Á như AFF Cup. Ngoài ra những cầu thủ trưởng thành ở Châu Âu như thủ thành Michael Falkesgaard, trung vệ Alvaro Silva, hậu vệ Daisuke Sato hay các tiền vệ John-Patrick Strauss, Stephan Schrock... còn mang đến cho Philippines cả kinh nghiệm thi đấu phong phú.

Điểm mạnh thứ 2 của Philippines là nền tảng thể lực rất dồi dào, đá quyết liệt, có thể sút xa, chơi bóng bổng tốt. Sự hiện diện của nhiều cầu thủ sinh trưởng và tập luyện tại Châu Âu biến Philippines thành đội bóng có thể gây khó dễ cho mọi đối thủ.

Trong tay ông Eriksson có thủ môn sinh tại Đan Mạch, từng chơi cho đội U20 Đan Mạch, cho CLB Brondby IF và hiện đang hành nghề ở Thai League là Michael Falkesgaard. Ở hàng thủ, Philippines có sự góp mặt của trung vệ sinh ở Tây Ban Nha là Alvaro Silva, người được ông Eriksson đánh giá là chọn vị trí tốt, giỏi chơi đầu và mạnh về thể lực.

Một nhân tố “ngoại” khác ở hàng thủ Philippines là hậu vệ trái có khả năng tấn công tốt, đang chơi cho CLB Sepsi OSK ở giải VĐQG Romania Daisuke Sato. Tuyến giữa của “The Azkals” có tiền vệ trung tâm John-Patrick Strauss trưởng thành trong màu áo RB Leipzig và đang thi đấu cho CLB Erzgebirge Aue ở giải hạng Hai của Đức cùng tiền vệ trái Stephan Schrock sinh tại Đức và từng chơi cho các đội tuyển cấp độ trẻ của nước này.

 

Lượt đi bán kết:
1/12: Malaysia vs Thái Lan
2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:
5/12: Thái Lan vs Malaysia
6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:
11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:
15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia
Theo Thể thao & Văn hóa
Báo nước ngoài khen đội tuyển Việt Nam là bậc thầy về phòng ngự
Báo nước ngoài khen đội tuyển Việt Nam là bậc thầy về phòng ngự

Với trận thắng Campuchia 3 - 0, chúng ta đã trải qua 4 trận liên tiếp với 360 phút sạch lưới. Thành tích phòng ngự của tuyển Việt Nam được trang Fox Sports Asia hết lời ngợi ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN