Vỡ đập thủy điện tại Lào: Đội cứu trợ Hàn Quốc sang Lào giúp khắc phục hậu quả

Ngày 29/7, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo một đội cứu trợ thảm họa của nước này đã tới Lào để hỗ trợ công tác khắc phục sau thảm họa vỡ đập.

Chú thích ảnh
Đội cứu trợ thảm họa của Hàn Quốc đã tới Lào để hỗ trợ công tác khắc phục sau thảm họa vỡ đập. Ảnh: yonhapnews.co.kr

Đội cứu trợ gồm 15 nhân viên y tế và 5 nhân viên hỗ trợ đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trong 10 ngày nhằm chữa trị cho những người dân phải dời bỏ nhà cửa tại miền Nam Lào, cũng như ngăn ngừa lây lan các căn bệnh truyền nhiễm.

Trưởng đoàn Roh Dong-whan nhấn mạnh nhiệm vụ nhân đạo này có vai trò quan trọng do thảm họa vỡ đập có liên quan đến một doanh nghiệp Hàn Quốc. Công ty Xây dựng và kỹ thuật SK của Hàn Quốc là đối tác trong liên doanh xây đập thủy điện này.

Đây là đội y tế khẩn cấp đầu tiên của Hàn Quốc ra nước ngoài kể từ năm 2014, khi chính phủ nước này cử một nhóm tới Sierra Leone, quốc gia hứng chịu dịch bệnh Ebola.

Trước đó, ngày 27/7, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ viện trợ tiền mặt 500.000 USD và các vật phẩm trị giá 500.000 USD để giúp Lào vượt qua thảm họa này. Máy bay vận tải quân sự của Hàn Quốc đã chở số hàng viện trợ gồm 1.200 chiếc chăn, quần áo và đồ dùng vệ sinh đến Lào vào ngày 28/7 qua Philippines.

Trong khi đó, tập đoàn SK thông báo đang tiến hành xây dựng chỗ ở cho 150 hộ gia đình phải tạm trú tại 3 trường học. SK đã cử khoảng 200 công nhân sang Lào, đồng thời nhanh chóng phân phối số hàng viện trợ trị giá 2 tỷ won (tương đương 1,78 triệu USD) cho những người dân bị ảnh hưởng.

Tập đoàn này đã vận chuyển tổng cộng 50 tấn thực phẩm, 50 tấn thuốc men cùng mặt hàng thiết yếu cho gia đình, 10 tấn quần áo cho các nạn nhân phải di tản do thảm họa.

TTXVN/Báo Tin tức
Những chuyến hàng Việt vượt đường xa đến với vùng lũ Sa Nạm Xay, Lào
Những chuyến hàng Việt vượt đường xa đến với vùng lũ Sa Nạm Xay, Lào

Con đường dẫn vào huyện Sa Nạm Xay, tỉnh Attapeu (Lào) lầy lội với vô số “ổ gà, ổ voi” nhưng vẫn không ngăn được những dòng xe chở hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ Sa Nạm Xay, trong đó có những chuyến hàng của người Việt Nam. Với mong muốn góp một phần nhỏ cho Chính quyền tỉnh Attapeu khắc phục hậu quả nặng nề sau sự cố vỡ đập thủy điện Sapien, những chuyến hàng Việt đã và đang miệt mài vượt đường xa đến với Sa Nạm Xay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN