Đập thủy điện tại Lào bị vỡ do chất lượng xây dựng không đảm bảo

Nguyên nhân khiến đập ngăn nước của đập thủy điện Sepien Senamnoy vỡ vào tối 23/7 là do chất lượng xây dựng không đảm bảo.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, website của Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) ngày 27/7 đã dẫn phát biểu của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, ông Khammani Inthilath cho biết đập thủy điện Sepien Senamnoy bị vỡ là do không đảm bảo chất lượng.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm sau sự cố vỡ đập thủy điện ở Attepeu, Lào. KPL/ TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Inthilath khẳng định nguyên nhân khiến đập ngăn nước D của đập thủy điện Xepien-Xenamnoi vỡ vào tối 23/7 là do chất lượng xây dựng không đảm bảo. Ông cho biết cùng với công tác khắc phục sự cố, nhanh chóng ổn định cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng, các cơ quan chức năng Lào cũng tiếp tục điều tra vụ vỡ đập. Bộ trưởng Inthilath thông báo theo hợp đồng, các bên liên quan phải đền bù mọi thiệt hại.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/7, đập thủy điện Xepien đã bị vỡ khiến 6 bản, làng tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Nam Lào, bị cô lập hoàn toàn.

Số người mất tích là 131 người, trong khi đã có 13 bản chịu ảnh hưởng. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương của Lào, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công tác cứu hộ, cứu trợ người dân vùng lũ cho đến nay cơ bản được đánh giá là thành công, giúp giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người.

Báo Tin tức/ TTXVN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.