Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone thấp nhất trong hơn một thập kỷ

Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) ngày 1/3 công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tháng 2/2019 vẫn tiếp tục duy trì ổn định ở ngưỡng thấp nhất trong gần 11 năm qua với mức 7,8%.
Chú thích ảnh
Công nhân lắp ráp xe ô tô Volkswagen tại nhà máy ở Wolfsburg, miền trung Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Eurostat, tỷ lệ trên vẫn tương đương con số ghi nhận trong tháng 12/2018 và tháng 1/2019, đồng thời là mức thấp nhất mà Eurozone đạt được kể từ tháng 10/2008. 

Trước đó, tháng 1 năm nay, CH Séc là quốc gia ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục trong 19 nước thành viên Eurozone với 2,1%, kế đến là Đức với 3,2%. Trái lại, Tây Ban Nha có tỷ lệ người không có việc làm cao nhất trong khối này với mức 14,1%.  

So với cách đây một năm, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm tại tất cả các nước thành viên Eurozone, ngoại trừ Đan Mạch và Malta vẫn "giậm chân tại chỗ".

Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát hằng năm hồi tháng 2 vừa qua trong Eurozone lại tăng 0,1% lên 1,5% so với tháng 1/2019. Phần lớn là do chi tiêu cho năng lượng vọt lên mức cao nhất 3,5%, so với mức 2,7% trong tháng 1/2019.     

Tỷ lệ lạm phát này vẫn còn cách xa mục tiêu dưới 2% do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra, vốn được coi là thước đo đánh giá nền kinh tế vững mạnh. 

Cũng theo Eurostat, Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp của khối này hồi tháng 1 năm nay là 6,5%, giảm từ mức 6,6% trong tháng 12/2018 và mức 7,2% trong tháng 1/2018.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Quan chức Fed: Chưa cần vội tăng lãi suất

Quan chức Fed: Chưa cần vội tăng lãi suất

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York John Williams ngày 29/9 nhận định, Fed chưa cần phải "gấp rút" nâng lãi suất. Mặc dù vậy, ông cho rằng, Fed có thể cần phải tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm nay.