Tỷ lệ thất nghiệp Anh giảm xuống mức thấp nhất 44 năm

Tỷ lệ thất nghiệp của Anh trong quý cuối cùng của năm 2018 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 44 năm qua, bất chấp tăng trưởng kinh tế suy yếu do nền kinh tế toàn cầu giảm tốc và nguy cơ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà không đạt được thỏa thuận.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà ga Paddington ở phía tây thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 19/2, trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2018, tỷ lệ thất nghiệp của nước này ở mức 4%, thấp nhất kể từ năm 1975. Số người tìm được việc làm đã tăng 167.000 người so với quý trước đó, qua đó giúp tỷ lệ lao động có việc làm tiếp tục duy trì ở mức 75,8%.

ONS đánh giá, bất chấp tăng trưởng kinh tế chậm lại, thị trường lao động của Anh vẫn "bùng nổ" với tỷ lệ lao động có việc làm ở mức cao kỷ lục. 

Ngoài ra, ONS cũng cho biết thu nhập trung bình của người dân Anh, bao gồm tiền thưởng, đã tăng 3,4% trong quý cuối cùng của năm 2018 so với cùng kỳ năm trước đó.

Theo kế hoạch, Anh sẽ rời EU vào ngày 29/3 tới, song cho đến nay Thủ tướng Anh Theresa May chưa nhận được sự thông qua của Hạ viện đối với "thỏa thuận ly hôn". Nếu không có thỏa thuận, hoặc không gia hạn Brexit, Vương quốc Anh sẽ rời EU mà không có giai đoạn chuyển tiếp. Kịch bản này gần như chắc chắn sẽ dẫn tới đình trệ về thương mại và gây hoảng loạn các thị trường tài chính.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.