Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ áp sát mức 'đáy' trong 49 năm

Bộ Lao động Mỹ ngày 20/12 công bố số liệu cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua đã tăng từ gần mức thấp trong 49 năm, nhưng tỷ lệ thất nghiệp của nước này cũng đang áp sát mức "đáy" trong 49 năm.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở San Francisco, California, Mỹ ngày 5/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 15/12 tăng 8.000 đơn lên 214.000 đơn (mức đã điều chỉnh theo mùa). Tuần trước đó, lượng đơn này giảm xuống 206.000 đơn, tiệm cận mức 202.000 đơn ghi nhận hồi trung tuần tháng 9/2018 - mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969.

Lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trung bình trong bốn tuần - được coi là một thước đo chính xác hơn về các xu hướng thị trường lao động - giảm 2.750 đơn xuống 222.000 đơn trong tuần vừa qua.

Số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 11/2018 tăng 155.000 việc làm, sau khi tăng 237.000 việc làm trong tháng 10/2018.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đang áp sát mức thấp trong 49 năm là 3,7% và không cách xa dự đoán của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là 3,5% vào cuối năm 2019.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.