Khả năng Bắc Kinh thu xếp cuộc gặp lãnh đạo Nga - Mỹ - Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Moskva Zhang Hanhui đã đề cập đến khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ do Bắc Kinh tổ chức.

300926-baben.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Đại sứ Zhang Hanhui nói với truyền thông Nga rằng, nếu Trung Quốc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao các kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), điều này sẽ rất hữu dụng.

Hãng TASS (Nga) dẫn lời đại sứ Zhang Hanhui chia sẻ: “Tôi tin rằng điều này sẽ rất hữu ích. Bởi nếu chúng ta có thể tổ chức một cuộc gặp ba bên như vậy, điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quá trình hình thành và phát triển một thế giới đa cực. Nga, Mỹ và Trung Quốc đều là các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời là những cường quốc trên thế giới. Tương lai của thế giới này phụ thuộc vào chúng ta”, nhà ngoại giao Trung Quốc nhận định.

Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Trung Quốc đã đưa ra chủ đề về việc tạo cộng đồng thịnh vượng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà tổ chức đã nêu 3 lĩnh vực trọng tâm là cởi mở, đổi mới và hợp tác.

Theo kế hoạch, có khoảng 300 cuộc họp và sự kiện liên quan đến APEC sẽ diễn ra tại nhiều thành phố của Trung Quốc trong suốt năm 2026. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết với vai trò chủ nhà APEC 2026, nước này dự kiến tổ chức hơn 10 hội nghị bộ trưởng và hoạt động cấp cao trong năm.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Ảnh minh hoạ: Telegram/Exilenova+

Thị trưởng Moskva: 630 UAV hướng về thủ đô Nga, 163 chiếc đã bị bắn hạ

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 630 UAV đã hướng về thủ đô Nga kể từ tối 21/10, trong đó 163 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận thành phố. Trong khi đó, hình ảnh được truyền thông phân tích cho thấy Nhà máy sửa chữa quân sự Arsenal số 75 gần Moskva có thể đã bị tấn công, song thông tin này chưa được xác nhận độc lập.