Trung Quốc tuyên án tử hình tài xế xe đi chung cưỡng bức và sát hại hành khách

Ngày 1/2, tòa án thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Chung Nguyên, 28 tuổi, là tài xế làm việc cho hãng xe chung Didi Chuxing vì tội cưỡng bức và sát hại hành khách.

Trong tài khoản của mình trên mạng xã hội Weibo, tòa cho biết bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội vào tháng 8/2018 trên địa phận thành phố Ôn Châu, và bị kết án tử hình. Didi hiện chưa bình luận gì về bản án.

Didi Chuxing, còn được gọi là "Uber Trung Quốc", là hãng xe đi chung lớn nhất Trung Quốc với khoảng 450 triệu người dùng tại 400 thành phố trên cả nước. Hãng này đã thâu tóm chi nhánh của Uber ở Trung Quốc vào năm 2016 và dự định chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào đầu năm 2019.

Vụ việc trên rất được quan tâm và đã khiến dư luận xã hội Trung Quốc phản ứng dữ dội. Chính phủ Trung Quốc cũng chỉ trích Didi. Hãng này đã phải ngừng dịch vụ xe chung Hitch sau sự cố này và cam kết cải tổ toàn bộ doanh nghiệp nhằm tăng cường độ an toàn cho hành khách.

Bích Liên (TTXVN)
Tuyên án tử hình 17 đối tượng đánh bom hàng loạt nhà thờ Ai Cập
Tuyên án tử hình 17 đối tượng đánh bom hàng loạt nhà thờ Ai Cập

Ngày 11/10, tòa án quân sự Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 17 đối tượng liên quan tới loạt vụ đánh bom nhằm vào 3 nhà thờ, khiến 82 người theo đạo Cơ đốc thiệt mạng. Trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận đứng sau các vụ tấn công này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN