Tuyên án tử hình 17 đối tượng đánh bom hàng loạt nhà thờ Ai Cập

Ngày 11/10, tòa án quân sự Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 17 đối tượng liên quan tới loạt vụ đánh bom nhằm vào 3 nhà thờ, khiến 82 người theo đạo Cơ đốc thiệt mạng. Trước đó, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận đứng sau các vụ tấn công này.
Chú thích ảnh
Đám tang một nạn nhân vụ đánh bom nhằm vào một nhà thờ ở Alexandria ngày 10/4/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn MENA cho biết, ngoài những đối tượng trên, tòa án cũng tuyên phạt tù chung thân đối với 19 đối tượng khác, trong khi 15 tên khác chịu mức án 8 năm tù do liên quan tới các vụ tấn công tại Cairo, Alexandria và Tanta hồi năm 2016 và 2017.  

Các cuộc tấn công xảy ra hồi năm 2016 và 2017 tại 3 thành phố trên, trong đó riêng hai vụ đánh bom hồi tháng 4/2017 nhằm vào nhà thờ St. George ở thành phố Tannat và nhà thờ Saint Mark ở Alexandria đã khiến 45 người thiệt mạng và 126 người khác bị thương.

Có khoảng 10% trong tổng số 93 triệu người dân Ai Cập theo đạo Cơ đốc. Các khu vực cầu nguyện của các tín đồ Cơ đốc giáo thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của IS, khiến giới chức Ai Cập phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Kể từ sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ vào năm 2013, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã tiến hành loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và quân đội của chính phủ kế nhiệm trên bán đảo Sinai, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Chiến dịch truy quét các tay súng cực đoan mang tên "Sinai 2018" do quân đội Ai Cập tiến hành từ tháng 2 vừa qua đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng cực đoan.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.