Trụ sở quân cảnh Italy phải đóng cửa vì nghi ngờ buôn ma túy, tống tiền

Một nhóm quân cảnh thuộc Vệ binh Quốc gia Italy (Carabinieri) đã bị bắt giữ và doanh trại phải đóng cửa sau khi các nhà điều tra phát hiện một loạt hành vi phạm tội nghiêm trọng diễn ra tại đây.

Chú thích ảnh
4 trong số các nghi phạm thuộc Đơn vị điều tra tội phạm tài chính Italy. Ảnh: Guardia Di Finanza

Theo đài BBC (Anh), đội cảnh binh này nằm ở phía bắc thành phố Piacenza đã bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy, tống tiền và tra tấn. Sự việc này đã gây chấn động đối với các công tố viên và người dân trong thành phố.

“Không ai có thể phát hiện ra chúng ta. Tôi đã tạo ra một băng đảng tội phạm. Chúng ta đã xây dựng tổ chức của mình theo hình kim tự tháp. Chúng ta đứng trên đỉnh và họ sẽ không bao giờ chạm tới”, một trong những nghi phạm nói với đồng lõa và bị máy nghe lén của cảnh sát phát hiện.

Công tố viên Grazia Pradella cho biết doanh trại quân cảnh này chỉ là vỏ bọc bên ngoài và mọi hoạt động xảy ra bên trong đều phạm pháp. Nhiều hành vi phạm tội đã diễn ra trong thời điểm Italy phải đối mặt với sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, thành phố Piacenza nằm ở phía bắc vùng Emilia Romagna là khu vực có tỷ lệ tử vong cao nhất ở Italy.

“Trong khi thành phố Piacenza đang chứng kiến rất nhiều người tử vong vì COVID-19, đội quân cảnh đã lợi dụng thời điểm rối ren để hỗ trợ nguồn cung cho những kẻ buôn ma tuý”, công tố viên Pradella cho biết. Cô so sánh những gì diễn ra tại doanh trại giống như một nhóm tội phạm có tổ chức.

Nhóm quân cảnh này đã ngược đãi và thậm chí tra tấn các nghi phạm một cách trái phép. Một bức ảnh được công bố trên truyền thông cho thấy một tù nhân bị còng tay, đi chân đất với chiếc mũi đầy máu.  

Chú thích ảnh
Một bức ảnh cho thấy một người đàn ông đã bị ngược đãi. Ảnh: EPA

Công tố viên cho biết đội cảnh binh trong doanh trại Levante bị nghi là nơi buôn bán ma túy, tiếp nhận tài sản trộn cắp, tống tiền, bắt giữ người bất hợp pháp, tham ô và lợi dụng tài sản nhà nước. Hiện, 12 nghi phạm đang bị điều tra, 5 người đã bị bắt giữ và một người thứ 6 đang bị quản thúc tại gia.

Công tố viên quân sự ở thành phố Verona, người có thẩm quyền trong vụ án, cho biết ông đã mở một cuộc điều tra và đang kết hợp làm việc với các đồng nghiệp của mình trong ngành tư pháp dân sự.

“Vụ việc này có nguy cơ bôi nhọ hình ảnh của 110 .000 sĩ quan quân cảnh đang nỗ lực hết sức mỗi ngày để bảo tồn những giá trị của lực lượng cảnh sát quân sự”, Bộ trưởng Quốc phòng Italy nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ngoài các nghi phạm bị bắt vì những hành động phạm pháp trên, báo cáo điều tra cho biết một sĩ quan quân cảnh trẻ tuổi đã từ chối tham gia vào các vụ tra tấn, buôn lậu ma túy và các hoạt động phi pháp trên.

Hải Vân/Báo Tin tức
Italy thông qua khoản chi tiêu bổ sung 25 tỷ euro nhằm vực dậy nền kinh tế
Italy thông qua khoản chi tiêu bổ sung 25 tỷ euro nhằm vực dậy nền kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 23/7, báo chí địa phương đưa tin Chính phủ Italy vừa thông qua đề xuất chi tiêu bổ sung 25 tỷ euro (29 tỷ USD) nhằm tiếp tục vực dậy nền kinh tế vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN