Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi với các phóng viên. Ảnh: X
Moskva (Moscow) và Washington dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia vào tuần tới để chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng Kiev không được mời tham gia các cuộc thảo luận giữa các phái đoàn của Washington và Moskva, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia vào tuần tới.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 12/2, đánh dấu lần liên lạc trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Sau đó, vào ngày 15/2, các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước đã tiếp tục trao đổi để thảo luận về “công tác chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tiềm năng”.
Moskva vẫn chưa xác nhận bất kỳ chi tiết nào, nhưng theo nhiều nguồn tin truyền thông, một phái đoàn Mỹ – có khả năng bao gồm các Cố vấn An ninh quốc gia – sẽ đến tại Saudi Arabia trong những ngày tới để đàm phán với các đối tác Liên bang Nga.
“Có thể có điều gì đó trên bàn đàm phán, nhưng không phải trên bàn của chúng tôi. Tôi chưa thấy bất kỳ lời mời, thông báo hay tài liệu nào liên quan đến Ukraine”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên bên lề Hội nghị An ninh Munich hôm 15/2.
“Chúng tôi không nhận được bất kỳ văn bản hay lời mời nào”, ông Zelensky nhấn mạnh. “Và thật kỳ lạ khi tôi phải lên tiếng trong tình huống này, nếu trước đó không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa chúng tôi và các đối tác chiến lược của mình”.
Liên quan tới vấn đề này, kênh Fox News trích lời một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine cũng cho biết Kiev “không được mời cũng như không được thông báo” về cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Nga tại Saudi Arabia. Trong khi Politico cho biết “không có kế hoạch” để đại diện từ các cường quốc châu Âu khác tham gia, hãng tin Bloomberg cũng đưa tin rằng các quan chức châu Âu thậm chí còn chưa được thông báo.
Kiev và các đồng minh phương Tây, bao gồm chính quyền Mỹ trước đây, từ lâu đã khẳng định rằng không nên có bất kỳ cuộc thảo luận nào về tương lai của Ukraine nếu nước này không tham gia trực tiếp.
Vài tiếng cuộc điện đàm kéo dài 1,5 tiếng đồng hồ với ông Putin hôm 12/2, ông Trump đã gọi điện cho người đồng cấp Zelensky “để thông báo cho ông ấy về cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Nga”. Tổng thống Ukraine được cho là đã nói với ông Trump rằng ông cũng “giống như Tổng thống Putin, muốn đạt được HÒA BÌNH”.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào 14/2, ông Zelensky tái khẳng định rằng ông “sẽ không gặp người Nga”.
“Tôi chỉ gặp một người Nga duy nhất – đó là ông Putin”, Tổng thống Ukraine tuyên bố và nhấn mạnh rằng ông sẽ ngồi xuống đàm phán với nhà lãnh đạo Liên bang Nga để “chấm dứt chiến tranh” chỉ khi Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã xây dựng được “một kế hoạch chung”.
Tháng trước, ông Putin tuyên bố rằng “có thể đàm phán với bất kỳ ai”, nhưng nhấn mạnh rằng ông Zelensky hiện không còn tính hợp pháp để thay đổi sắc lệnh trước đó của ông, vốn cấm các cuộc đàm phán với Tổng thống Liên bang Nga. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông đã viện dẫn thiết quân luật từ chối tổ chức bầu cử. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Moskva và Kiev cũng phải có tính ràng buộc pháp lý.
Ông Trump cũng thừa nhận rằng Kiev sẽ phải tổ chức bầu cử trong tương lai và lưu ý rằng ông Zelensky có thể sẽ không tiếp tục giữ chức tổng thống, nói rằng tỷ lệ ủng hộ của ông ta “không thực sự cao”.