Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Nga vạch chiến lược tiềm năng nhằm gây áp lực lên Moskva

Cùng với việc xoa dịu Ukraine về vấn đề lãnh thổ, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga đã vạch chiến lược tiềm năng nhằm “bẻ gãy xương sống kinh tế” của Liên bang Nga như Mỹ đã làm với Iran.
Chú thích ảnh
Trên mạng xã hội X ngày 15/2/2025, ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga cho biết Washington đang tăng cường các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo Ukraine về những nỗ lực nhằm xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Cùng ngày, ông đã có các cuộc trao đổi hiệu quả với Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine AndriyYermak tại Munich, thảo luận các mục tiêu thúc đẩy lợi ích quốc gia của Mý và Ukraine. Ảnh: Keith Kellogg/X

Trong quá trình đàm phán, Liên bang Nga phải từ bỏ một số tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cũng như cam kết không sử dụng vũ lực trong tương lai. Ngoài ra, có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn và thực hiện các bước để cắt đứt liên minh của Liên bang Nga với các quốc gia khác.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga, đã phát biểu như vậy tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) vào ngày 15/2.

“Theo tôi, Liên bang Nga cần phải có những nhượng bộ về lãnh thổ”, ông Kellogg nói khi được hỏi về những nhượng bộ mà Liên bang Nga nên thực hiện. Ông cho rằng một số điều trong đó hoàn toàn khả thi nhưng không nêu rõ chi tiết.

Trước đó vào ngày 12/2, khi tham dự cuộc họp đầu tiên của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gây chú ý với những phát biểu đi ngược lại quan điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng khẳng định.

Trong tuyên bố của mình, hãng tin ABC News cho biết ông Hegseth nhấn mạnh rằng việc giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà quân đội Nga đang kiểm soát là một mục tiêu "không thực tế", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm kết thúc xung đột bằng biện pháp ngoại giao.

"Máu phải dừng lại và cuộc chiến này phải kết thúc", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu, và cho biết đây là một trong những mô tả chi tiết nhất về thỏa thuận hòa bình Ukraine-Nga được chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump đề ra.

Ông nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là chấm dứt chiến tranh và thiết lập hòa bình lâu dài. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh những điều này tại cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do phía Anh chủ trì. Đây cũng đánh dấu việc lần đầu tiên nhóm này tổ chức họp mà không phải do Mỹ chủ trì điều hành.

Ông Hegseth khẳng định Tổng thống Trump có ý định chấm dứt cuộc xung đột bằng biện pháp ngoại giao, đưa cả Nga và Ukraine vào bàn đàm phán. "Chúng tôi sẽ chỉ chấm dứt cuộc chiến tàn khốc này và thiết lập một nền hòa bình lâu dài bằng cách kết hợp sức mạnh của đồng minh với đánh giá thực tế về chiến trường", ông nhấn mạnh thêm.

Quan điểm trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đối lập với những gì chính quyền Kiev tuyên bố, vốn khẳng định mục tiêu giành lại tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine, dù bằng con đường quân sự hay ngoại giao, dựa trên biên giới quốc tế được công nhận vào năm 1991.

Trở lại với Hội nghị An ninh Munich, trong phát biểu hôm 15/2, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga cũng đề xuất rằng thỏa thuận này liên quan tới vấn đề Ukraine có thể bao gồm cam kết từ Moskva về việc kiềm chế không sử dụng vũ lực trong tương lai.

Ông Kellogg cũng lưu ý rằng Mỹ sẽ làm việc để cắt đứt liên minh của Liên bang Nga với Triều Tiên, Iran và Trung Quốc, những liên minh mà theo ông đã không tồn tại cách đây bốn năm, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga cho rằng việc siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga có thể tác động đáng kể đến hành vi của nước này.

“Điều gì đang thúc đẩy Liên bang Nga? Thực tế, đây là một quốc gia sống dựa vào dầu mỏ – 70% nguồn tài chính mà họ sử dụng để tài trợ cho cuộc chiến này đến từ dầu mỏ, khí đốt. Phần lớn số dầu này đang được vận chuyển qua ‘hạm đội bóng tối’ và 70% trong số đó đi qua vùng Baltic”, ông Kellogg nói.

Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga nhấn mạnh rằng hiện tại, mức độ trừng phạt đối với Liên bang Nga đang ở mức 6 trên thang điểm 10, trong khi mức độ thực thi chỉ khoảng 3. Ông Kellogg cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ “bẻ gãy xương sống kinh tế” của Liên bang Nga, và Mỹ đã từng làm điều tương tự trước đây, đặc biệt là với Iran.

Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và việc các quốc gia thành viên tăng đóng góp quốc phòng lên hơn 2% GDP.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Ukrinform/ABC News)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).