Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ từ chức sau vụ giám sát Nga can thiệp bầu cử

Ngày 29/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein cho biết ông đã đệ đơn xin từ chức và sẽ rời nhiệm sở vào ngày 11/5.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein. Ảnh: REUTERS

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong bức thư xin từ chức gửi Tổng thống Donald Trump, ông Roenstein khẳng định đã giữ vững niềm tin, tuân thủ các quy tắc, “cống hiến cho các giá trị mà làm cho nước Mỹ vĩ đại” và “luôn luôn đặt nước Mỹ lên trước tiên”. Ông cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc không tồn tại tình trạng đảng phái trong Bộ Tư pháp Mỹ và cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ chịu trách nhiệm đặc biệt nhằm tránh tình trạng trên.

Ông Rosenstein trở thành nhân vật quyền lực thứ hai của Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 4/2017, chịu trách nhiệm giám sát cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ và là người chỉ định Công tố viên đặc biệt Robert Mueller để điều tra các mối quan hệ có thể có giữa Nga và chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump.

Vai trò giám sát cuộc điều tra của ông Mueller đã khiến ông trở thành nhân vật gây tranh cãi ở Washington. Đã có những lo ngại trước đó rằng Tổng thống Trump sẽ sa thải ông Rosenstein vào mùa thu năm ngoái.

Đặng Huyền (TTXVN)
Tổng thống Donald Trump chỉ trích cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Donald Trump chỉ trích cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Ngay sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr chuyển tới Quốc hội bản báo cáo khẳng định Nhà Trắng đã hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không cản trở cuộc điều tra này, ông Donald Trump ngày 18/4 đã tự bảo vệ mình trước thông tin tiết lộ rằng người đứng đầu Nhà Trắng từng cố gắng sa thải ông Robert Mueller.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN