Giao thông đường sắt Hà Lan tê liệt do hành vi phá hoại

Ngày 15/9, giao thông đường sắt tại nhiều khu vực ở Hà Lan gần như tê liệt sau khi nhà chức trách phát hiện các đoạn ống gắn vào đường ray tại nhiều địa điểm, nghi là hành vi phá hoại có tổ chức.

Tàu hỏa gần như ngừng hoạt động tại phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông Hà Lan. Trong thông báo, công ty quản lý hạ tầng đường sắt ProRail cho biết có người cố tình đặt vật thể tại nhiều vị trí trên đường ray, khiến hệ thống kiểm soát nhận diện nhầm rằng các đoạn tuyến này đang có tàu. Toàn bộ đèn tín hiệu tại đây vì thế chuyển sang màu đỏ, ngăn các đoàn tàu đi qua.

Người phát ngôn ProRail, bà Joke van der Cruysen, cho biết một đoàn tàu đã va vào một đoạn ống, song không có người bị thương. Công ty nhận định vụ việc có dấu hiệu phá hoại.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Nhà chức trách chưa xác định được thủ phạm và động cơ, cũng chưa rõ thời điểm khôi phục giao thông đường sắt. Vụ việc còn ảnh hưởng đến giao thông đường bộ do hệ thống tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt cũng gặp trục trặc.

Hoàng Châu/TTXVN

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".