Tây Ban Nha mở rộng đối tượng tiêm mũi tăng cường phòng COVID-19

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 13/1 thông báo mở rộng đối tượng tiêm mũi vaccine tăng cường, đồng thời sẽ tiêm mũi thứ 4 vacccine ngừa COVID-19 cho nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại San Sebastian, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Y tế Tây Ban Nha nêu rõ mũi vaccine thứ 3 sẽ được triển khai tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, thay cho quy định từ 40 tuổi như trước đây. Thời gian tiêm giữa mũi 2 và mũi 3 cũng được quy định là 5 tháng, tức rút ngắn 1 tháng so với quy định trước. Trong khi đó, việc tiêm mũi vaccine thứ tư sẽ được triển khai đối với nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm bệnh nhân ung thư, người từng trải qua phẫu thuật cấy ghép hoặc mắc các bệnh phải lọc máu. Thời gian tiêm mũi 3 và mũi 4 cách nhau 5 tháng. 

Tây Ban Nha hiện là nước đi đầu trên thế giới về chương trình tiêm chủng, với khoảng 90,5% dân số từ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành tiêm chủng cơ bản ngừa COVID-19. Hiện 38,5% trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại nước này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine. 

Từ đầu dịch đến nay, Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 7,7 triệu ca mắc và 90.508 ca tử vong. Cũng như nhiều nước châu Âu khác, Tây Ban Nha đang chứng khiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm mới do biến thể Omicron. Việc quốc gia châu Âu này điều chỉnh chiến lược tiêm chủng nhằm đối phó với làn sóng lây nhiễm Omicron hiện đang đe dọa làm sụp đổ hệ thống y tế tại nhiều nước. 

Cùng ngày, Slovenia đã triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn diễn ra trong 3 ngày nhằm ứng phó với làn sóng lây nhiễm của biến thể Omicron. Theo đó, cho đến hết ngày 16/1, các trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước này sẽ mở cửa ít nhất 12 giờ/ngày để thực hiện tiêm chủng cho người dân và không yêu cầu hẹn trước. 

Mặc dù Slovenia đã triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 được hơn 1 năm , song đến nay tỷ lệ hoàn thành tiêm chủng cơ bản của nước này mới đạt  57% dân số.

Theo Bộ trưởng Y tế Slovenia Janez Poklukar, chiến dịch tiêm chủng lần này nhằm khuyến khích người dân đi tiêm chủng, qua đó hỗ trợ Chính phủ khống chế dịch bệnh để có thể khôi phục trạng thái bình thường mới. 

Bộ trưởng Janez Poklukar nhấn mạnh đến vai trò bảo vệ của vaccine khi cho biết 90% trong tổng số 153 bệnh nhân đang được điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt là người chưa tiêm chủng. 

Viện Y tế công Slovenia cho biết đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 512.793 ca mắc, trong đó có hơn 6.000 bệnh nhân không qua khỏi.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.