Taliban tuyên bố bắn rơi ‘Pháo đài bay’ B-52 của Mỹ

Ngày 10/4, phiến quân Taliban tuyên bố lực lượng này đã bắn rơi một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Chú thích ảnh
Taliban tuyên bố bắn rơi "Pháo đài bay" B-52 của Mỹ. Ảnh: Pakistan Defence

Theo các trang mạng defence.pk và muraselon.com, chiếc máy bay B-52 Stratofortress bị bắn rơi khi đang cất cánh từ Căn cứ không quân Shawrab ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Phát ngôn viên của Taliban Qarri Muhammad Yousef Ahmad được dẫn lời nêu rõ: “Lực lượng thánh chiến của Vương quốc Hồi giáo đã tấn công một chiếc B-52 trang bị vũ khí hạng nặng vào sáng 10/4 tại khu vực Lar thuộc huyện Washir, tỉnh Helmand. Chiếc máy bay đã bị bắn rơi. Toàn bộ phi hành đoàn mất mạng, trong khi khói vẫn bốc lên từ hiện trường máy bay rơi”.

Chú thích ảnh
Vũ khí phòng không được cho là sử dụng trong vụ tấn công. Ảnh: muraselon

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức Fars của Iran cũng đăng tải thông tin nói trên.

Hiện chưa có xác nhận hay bình luận nào của các quan chức Mỹ hay giới chức Afghanistan.

Video "Pháo đài bay" B-52 của Mỹ ném bom dải thảm: (Nguồn: Youtube)

 

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nga tố 'pháo đài bay' B-52 của Mỹ tấn công giả định Moskva và St. Petersburg
Nga tố 'pháo đài bay' B-52 của Mỹ tấn công giả định Moskva và St. Petersburg

Nguồn tin quân sự Nga khẳng định 5 máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ trong một đợt huấn luyện bay ngày 28/3 đã tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân giả định nhằm vào các mục tiêu Nga, trong đó có thủ đô Moskva và thành phố St. Petersburg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN